Một người đàn ông tại London vừa bị bắt vì lý do "không thể tin nổi": cắm sạc iPhone trên tàu điện công cộng.

{keywords}
Biên bản ghi phạt của cảnh sát

Theo báo Anh, người này bị bắt giữ vì tội "rút ruột điện" - về cơ bản nghĩa là lấy điện từ phương tiện công cộng mà không trả tiền. Các ổ điện trên tàu chỉ nhằm phục vụ máy hút bụi và các thiết bị lau dọn chứ không phục vụ hành khách. Phía trên mỗi ổ điện đều có thông báo rõ ràng về việc này, do đó, người này đã bị cảnh sát bắt giữ, còng tay và đưa về đồn gần nhất để thẩm vấn.

Theo lời cảnh sát thì khi nhắc tới ổ cắm, người đàn ông nói trên bỗng trở nên rất hung hăng. Họ không có chủ định còng tay người này ngay từ đầu mà chỉ yêu cầu anh ta nhiều lần về việc không được sử dụng ổ cắm nữa, tuy nhiên người này đã phản ứng lại rất dữ dội.

Chính vì thế, trong biên bản ghi phạt của cảnh sát, ngoài tội rút ruột điện, người này còn bị cáo buộc thêm tội chống lại cảnh sát nên bị bắt giữ vì "có hành vi không thể chấp nhận".

Bản tin này đã lan truyền trên mặt báo xứ sở sương mù cực nhanh, tuy nhiên tên tuổi của người đàn ông bị tạm giữ đã được gỡ bỏ.

T.C