Một thanh niên nghịch dại ở Washington (Mỹ) vừa bị phạt 100.000USD vì chiếu tia laser cực mạnh lên trời. Ngoài khoản tiền phạt này, Mark Raden còn đối mặt với án phạt tù.  

{keywords} 

Theo cáo trạng, Mark Raden đã nhiều lần chiếu tia laser lên trời. Lần gần nhất là tại bến phà ở Washington. Lực lượng bảo vệ bờ biển và an ninh bến phà đã bắt quả tang "trẻ trâu" này ngay tại trận.

Trò nghịch dại của Mark Raden đã khiến 2 nhân viên trên chiếc tàu gần đó bị thương và đang phải điều trị trong viện. Cách đây 1 năm, thanh niên này cũng chiếu tia laser vào một cảnh sát và đám đông người đang tham gia một bữa tiệc trên bờ biển.

Washington là bang có luật nghiêm khắc với hành vi chiếu tia sáng laser. Theo luật, việc chiếu tia laser vào cảnh sát, nhân viên cứu hỏa, người điều khiển phương tiện hoặc bất cứ vật thể hoặc điểm nào đều bị coi là phạm pháp.

Cảnh sát hy vọng sự việc của Mark Raden sẽ là bài học cảnh tỉnh cho các thanh niên muốn chơi trội ở Washington.

Nguyễn Minh (theo DigitalTrends)