Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm có 29 đồng chí.

{keywords}

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng tới dự và tặng hoa cho các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy vừa trúng cử. Ảnh: Duy Khánh


Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Nhất, với số phiếu tập trung và sự nhất trí cao, ông Đỗ Ngọc Bình, Chủ tịch Hội đồng thành viên đã trúng cử chức danh Bí thư Đảng uỷ Tổng công ty. Ông Phạm Anh Tuấn, Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng thành viên và ông Nguyễn Hải Thanh, Thành viên Hội đồng thành viên trúng cử chức danh Phó Bí thư.

Bên cạnh đó, sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ VietnamPost cũng đã biểu quyết, nhất trí cao với những mục tiêu cơ bản, các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong giai đoạn 2015 - 2020 của Đảng bộ. Các đại biểu cũng đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội, thể hiện ý chí quyết tâm của toàn Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng và phát triển Tổng công ty trong giai đoạn mới.

Phát biểu sau khi trúng cử, ông Đỗ Ngọc Bình khẳng định: Mục tiêu chiến lược phát triển của Tổng công ty đến năm 2020 đang đặt ra nhiều thách thức đối với sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ. Do đó, Đảng bộ và mỗi đảng viên cần tăng cường đoàn kết, ra sức phấn đấu, không ngừng học tập, tu dưỡng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; Tiếp tục phát huy truyền thống 70 năm của Bưu điện Việt Nam, toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong Tổng công ty cũng đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

T.C