Một ngư dân đã sốc khi bắt được con cá dài đến 5m ở vùng biển gần bờ sau trận động đất xảy ra ở Đài Loan hôm 19/4 vừa qua.

{keywords}

Đó là một con cá mái chèo (oarfish) lớn, được mệnh danh là quái ngư ở đáy biển. Ngư dân này sau đó đã thịt con cá giữa đường. Bức ảnh con cá mái chèo sau đó được chia sẻ liên tục trên nhiều trang mạng.

{keywords} 

Ngư dân này cho biết, anh đã bắt được con cá sau khi 2 trận động đất nhẹ liên tiếp xảy ra ở Đài Loan hôm 19/4. Khoảng 2 giờ sau động đất, con cá dạt vào vùng biển gần bờ.

Cá mái chèo thường sống ở vùng nước sâu ngoài khơi. Khi trưởng thành, loài cá này có thể dài tới hơn 10m.

Trước đó, một người dân Đài Loan cũng đã bắt được con cá mái chèo dài 3m ở làng Khang Lạc, thôn Tân Thành, huyện Hoa Liên vào lúc 5h20 sáng 19/4.

H.N (tổng hợp)