- Dịp tết dương lịch 2017, núi Trầm (xã Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội) thu hút rất đông giới trẻ Thủ đô. Dù đoạn đường leo khá nguy hiểm nhưng dòng người vẫn lũ lượt lên bằng được 9 đỉnh núi đá vôi để chụp ảnh "tự sướng".


Với những chiếc gậy "tự sướng", hàng ngàn thanh niên nam, nữ Thủ đô không quản khó khăn, nguy hiểm leo lên các đỉnh núi thuộc quần thể núi Trầm để selfie bằng những chiếc smartphone tích hợp công nghệ chụp ảnh.

{keywords}
Những ngày tết dương lịch 2017, hàng ngàn nam, nữ thanh niên trẻ Thủ đô kéo đến núi Trầm chơi tết. Và, tất nhiên không thể không mang theo những chiếc smartphone tiện dụng tích hợp công nghệ chụp ảnh cùng cây gậy "tự sướng" như cánh tay nối dài.
{keywords}
Núi Trầm hấp dẫn bởi cảnh quan xung quanh cùng 9 đỉnh núi đá vôi tuyệt đẹp. Để tự chụp những tấm ảnh của chính mình cùng phong cảnh tuyệt đẹp bên dưới, nhiều người lần lượt leo lên các đỉnh núi selfie.
{keywords}
Dù đường lên rất khó khăn, nguy hiểm, nam thanh, nữ tú vẫn xếp hàng leo bằng được lên các đỉnh của núi Trầm.
{keywords}
Một đôi trẻ đang tự chụp ảnh (selfie) trên một đỉnh núi cao nhất của quần thể núi Trầm.
{keywords}
Chen chân trên những đỉnh của núi Trầm selfie.
{keywords}
Có nhiều lúc phải đợi lần lượt để lên đỉnh slfie vì lượng người leo núi rất đông.
{keywords}
Đường lên các đỉnh núi khá nguy hiểm, nhiều đoạn phải lần lượt kéo nhau lên.
{keywords}
Mỗi mỏm đá cao nhô lên luôn có người selfie.
{keywords}
Nhiều khi phải chở đợi để lần lượt vào chỗ selfie.
{keywords}
Những đỉnh núi Trầm luôn có các cây gậy "tự sướng" giương cao của những người đã chiếm lĩnh.
{keywords}
Dọc theo một đỉnh cao của núi Trầm có chiều dài nhất luôn được giới trẻ chiếm lĩnh selfie.
{keywords}
Không rõ nếu không có công nghệ chụp ảnh, chia sẻ lên mạng xã hội ngay, những nam nữ thanh niên thời nay có đủ động lực chinh phục bằng được những đỉnh núi Trầm này không?

Lê Anh Dũng