Evan Spiegel chính là người sáng lập kiêm Tổng giám đốc Snapchat, ứng dụng nhắn tin từng được coi là "thiên đường của tin nhắn sex" nhờ khả năng tự hủy tin nhắn sau một thời gian mặc định.

{keywords}
Evan Spiegel, nhà đồng sáng lập kiêm CEO của Snapchat

Trẻ tuổi, da trắng, có học thức, Spiegel cho phép mình hưởng thụ một cuộc sống sang trọng, hào nhoáng. Ứng dụng của anh vẫn đứng số một về khả năng chia sẻ ảnh/video một cách "riêng tư", sau khi nỗ lực ra một ứng dụng đối thủ có tên Poke của Facebook thất bại nặng nề. Tháng trước, Snapchat bổ sung thêm tính năng nhắn tin IM (cũng có thể tự hủy như tin nhắn SMS) và gọi điện trực tiếp. Với hơn 30 triệu người dùng thường xuyên mỗi tháng, Snapchat đang thu hút khoảng 143 triệu USD đầu tư mạo hiểm từ các quỹ và được định giá không dưới 2 tỷ USD.

{keywords}

Evan Spiegel sinh ra tại thành phố Pacific Palisades miền nam California. Ngôi nhà mà gia đình anh đang ở có giá trị khoảng 2 triệu USD.

 

Gia đình Spiegel sở hữu 5 chiếc xe hạng sang, bao gồm 3 chiếc Lexus và một chiếc xe Mustang cổ đời 1966.

{keywords}
Mustang 1966, một trong 5 chiếc xe hạng sang mà gia đình Spiegel sở hữu

 

{keywords}

Spiegel cùng gia đình đã nhiều lần đi du lịch đến châu Âu, bãi biểu Bahamas và Maui.

{keywords}

Đôi khi, Spiegel và cha anh sẽ đáp máy bay trực thăng tới Canada chỉ để đi trượt tuyết

Ngay sau khi Spigel biết lái xe, bố mẹ anh đã sắm cho cậu con trai một chiếc Cadillac Escalade đời 2006 mới cứng.

{keywords}
Spiegel được tặng một chiếc Cadillac Escalade ngay khi biết lái xe

Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để thỏa mãn Spiegel. Sau khi cha mẹ anh ly dị, anh đã thuyết phục mẹ đổi cho mình một chiếc BMW 550i mới với giá 75.000 USD.

{keywords}
Chiếc xe BMW 550i của Spiegel có giá 75.000 USD

 

Nhờ vào các quan hệ của người bố, Spiegel nhập học tại trường đại học danh tiếng Stanford. Anh chọn chuyên ngành thiết kế sản phẩm.

{keywords}

Tại Stanford, Spiegel tham gia Hội nam sinh Kappa Sigma và sau này trở thành Chủ tịch Hội.

Spiegel rời trường Stanford vào năm 2012 khi chỉ còn thiếu vài lớp nữa là nhận được bằng tốt nghiệp. Lý do? Muốn dành thời gian tập trung phát triển Snapchat.

{keywords}

Snapchat chính thức khai trương vào năm 2011 và nhanh chóng được truyền bá rộng rãi trong cộng đồng sinh viên.

 

Spiegel từng có một thời gian hẹn hò một cô gái có tên Lucy, người từng tham gia show truyền hình "The Bachelor" với tư cách thí sinh.

{keywords}
Sau khi chia tay Spiegel, Lucy tham gia cuộc thi "Người độc thân" trên truyền hình Mỹ

 

Tháng 4 vừa qua, Tạp chí Time đã tôn vinh Spiegel và Murphy, hai đồng sáng lập Snapchat, trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới.

{keywords}
Hai đồng sáng lập của Snapchat trong lễ vinh danh của Tạp chí Time

 

Sau đợt "kêu gọi" được 50 triệu USD vốn đầu tư gần nhất vào Snapchat, Spiegel đã tự thưởng cho mình một chiếc Ferrari.

{keywords}
Spiegel vừa bổ sung thêm một chiếc Ferrari vào bộ sưu tập xe của mình

 

Y Lam