Chính phủ Đức vừa cấm lưu hành búp bê Cayla vì phần mềm bên trong có thể bị hack làm lộ thông tin cá nhân người dùng. 

Cơ quan Mạng Liên bang của Đức (FNA) phụ trách vấn đề viễn thông vừa cảnh báo các bậc phụ huynh đã mua búp bê Cayla cần vô hiệu hóa đồ chơi này ngay lập tức vì nhiều chức năng của búp bê có thể bị sử dụng cho mục đích gián điệp. 

{keywords}

Cayla sử dụng kết nối Bluetooth, Wi-Fi và công nghệ thoại-text cho phép giao tiếp với trẻ nhỏ và trả lời các câu hỏi đơn giản của trẻ. Búp bê này hiện đã bị cơ quan chức năng của Đức xếp vào danh mục hàng bất hợp pháp. 

FNA cảnh báo camera và microphone của Cayla có khả năng truyền bí mật tín hiệu và dữ liệu của người dùng. Cơ quan này đã hướng dẫn tất cả cửa hàng đồ chơi tại Đức loại khỏi quầy hàng loại búp bê này. 

Búp bê Cayla là sản phẩm của công ty Genesis Toys, Mỹ. FNA cáo buộc Genesis Toys đã không bảo vệ chức năng Bluetooth cẩn thận dẫn tới tình trạng chúng bị bên thứ ba lợi dụng. 

Đức là quốc gia có luật bảo vệ dữ liệu nghiêm khắc nhất thế giới. Công dân nước này có thể bị phạt tù tới hai năm nếu bán hoặc tàng trữ thiết bị theo dõi bị cấm. 

Nguyễn Minh (theo NBCNews)