Apple đã đưa ra một bản báo cáo thu nhập tuyệt vời vào ngày hôm qua 27/1, những con số đã vùi lấp hết tất cả dự tính trước đó của các chuyên gia.

{keywords}

Nụ cười hạnh phúc của Apple CEO Tim Cook khi đứng trước cửa hàng China Mobile tại Bắc Kinh.

Trong thời gian ngắn, sự thành công của Apple được đánh giá như một cột mốc lịch sử quan trọng, những thành tích khiến người dùng phải kinh ngạc.

Bạn có biết những sự thật đáng nể về doanh thu của Apple?

Doanh thu hàng quý của Apple đến từ riêng iPhone là 51,2 tỷ USD, lớn hơn tổng số vốn đầu tư thị trường của Yahoo với 45,5 tỷ USD.

{keywords} 

Doanh thu của iPhone lớn hơn gấp 3 lần tổng doanh thu của Google vào quý thứ 3 năm 2014, khi họ chỉ đạt 16,5 tỷ USD.

{keywords} 

Và, doanh thu iPhone của Apple cũng lớn hơn gần gấp đôi doanh thu hàng quý của Microsoft - điển hình là 26,5 tỷ USD trong quý mới nhất.

{keywords} 

Với số lượng bán ra lên tới 74,5 triệu chiếc, Apple đã bán được gấp hơn 7 lần so với những điện thoại Nokia của Microsoft.

{keywords} 

Trên thực tế, 74,5 triệu chiếc iPhone là con số nhiều hơn cả số lượng mà Apple bán ra trong cả năm 2011.

{keywords} 

Và con số này cũng hơn 20 triệu so với số lượng tất cả các thuê bao của hãng Netflix - 54,5 triệu thuê bao.

{keywords} 

Apple sở hữu 178 tỷ USD, nhiều hơn số tiền đủ để mua lại IBM với toàn bộ vốn thị trường vào khoảng 152,3 tỷ USD.

{keywords} 

Trên thực tế, Apple có thể mua lại Ford, GM và Tesla mà vẫn còn 41,3 tỷ USD.

{keywords} 

Apple đã bán được 21,4 triệu iPad trong quý trước, tuy đây là một con số đáng thất vọng của Apple nhưng số lượng này cũng tương đương mỗi người dân New York đều sở hữu ít nhất 1 chiếc iPad.

{keywords} 

Doanh thu của riêng iPad là 9 tỷ USD, quá thừa để mua lại GoPro với ước tính giá thị trường vào khoảng 6,6 tỷ USD.

{keywords} 

Trong quý vừa rồi, Apple đã bán được 5,52 triệu máy Mac - số lượng đủ để cấp cho mỗi người dân Ireland 1 chiếc.

{keywords} 

Doanh thu của Mac quý vừa qua là 6,9 tỷ USD, lớn hơn GDP của Monaco.

{keywords} 

Trước ngày đưa ra bản báo cáo trên, vốn hóa thị trường của Apple là 640 tỷ USD, lớn hơn GDP của tất cả các nước trừ 25 quốc gia. Nước đứng thứ 26 sau 25 quốc gia này là Nam Phi với GDP là 596 tỷ USD - số liệu ước tính bởi CIA năm 2013.

{keywords} 

Tổng lợi nhuận của Apple trong quý mới nhất là 18 tỷ USD - con số lớn hơn bất cứ công ty nào trên thế giới.

{keywords} 

Kỷ lục trước đây được lập bởi Gazprom, công ty dầu mỏ và khí đốt khổng lồ của Nga, họ đã đạt được 16,2 tỷ USD lợi nhuận vào cuối năm 2011. Trên thực tế, những công ty lọt top 25 đơn vị có lợi nhuận nhất của mọi thời đại luôn là những công ty liên quan tới lĩnh vực năng lượng.

Đây quả là những thành tích vô cùng ấn tượng của Apple, hãy cùng chờ xem năm 2015 họ sẽ thành công như thế nào.

Theo Trí thức trẻ/Businessinsider