Hồi đầu tháng 11, sự xuất hiện của một cửa hàng Apple Center gắn logo “táo khuyết” ngay trên đường phố Hà Nội khiến ai đi qua cũng phải bất ngờ. Tuy vậy, sau một số lùm xùm, cửa hàng này đã đổi tên, gỡ biển. 

Theo ghi nhận của Pv.VietNamNet, cửa hàng ở địa chỉ 41 Hàng Bài (Hà Nội) giờ đây có tên gọi mới là Capital Center. Cả logo "táo khuyết" cùng dòng chữ Apple Center đã bị xóa khỏi tên của cửa hiệu. 

{keywords}
Cửa hàng Apple Store tại Hà Nội đã đổi tên, gỡ biển. Ảnh: Trọng Đạt
{keywords}
Công nhân tháo dòng chữ "Apple" để thay bằng "Capital" tại cửa hàng số 41 Hàng Bài (Hà Nội). Ảnh: Trọng Đạt

Một nguồn tin của Pv. VietNamNet cho biết, sự thay đổi trên đến từ những tác động bởi chính Apple. Theo đó, Apple Center ở địa chỉ 41 Hàng Bài (Hà Nội) không phải là cửa hàng nằm trong chuỗi Apple Store của Apple. 

Tại Việt Nam, Apple không mở Apple Store để trực tiếp kinh doanh mà sử dụng cách phân phối thông các nhà bán lẻ với 2 cấp độ là Apple Premium Reseller (APR) và Apple Authorised Reseller (AAR). 

{keywords}
Cơ sở kinh doanh này có nội thất bên trong tương tự với phong cách thiết kế các cửa hàng Apple Store của Apple. Ảnh: Trọng Đạt

Với những cửa hàng đạt cấp độ APR và AAR, Apple cũng có tiêu chuẩn riêng về việc đặt logo, biển hiệu. Do vậy, tất cả các cửa hàng treo logo “táo khuyết” cỡ lớn và trưng biển hiệu Apple Store đều sẽ gặp vấn đề với việc vi phạm bản quyền. 

Hiện chưa rõ cửa hàng Apple Center (tên gọi mới Capital Center) ở 41 Hàng Bài có phải là một đối tác ủy quyền mới của Apple hay không. Tuy vậy, theo Cổng Thông tin đăng ký Doanh nghiệp Quốc gia, địa chỉ này là trụ sở của Công ty TNHH Thương mại Apple Center Việt Nam. Đây là doanh nghiệp thành lập ngày 10/9/2020 do bà Lê Thị Hiến (sinh năm 1962) là người đại diện pháp luật. 

Trọng Đạt