Theo đó, một người ông có tên Muhammad Fahd (34 tuổi) đã bị cáo buộc với tội danh mua chuộc nhân viên nhà mạng AT&T nhằm mở khóa cho hàng triệu chiếc smartphone gắn với nhà mạng. 

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, người này đã trả tổng cộng 420.000 USD cho một nhân của nhà mạng AT&T trong suốt 5 năm nay. Với tội danh này, Muhammad đang bị dẫn độ từ Hồng Kông về Mỹ để tiến hành thụ lý.

{keywords}
Vụ án biến máy lock thành máy thường này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà mạng AT&T của Mỹ. 

Thông tin ban đầu cho biết, Muhammad sẽ gửi số IMEI của điện thoại và số nhà mạng đi kèm với máy cho một số nhân viên của AT&T. Đối tượng nhận tiền của Muhammad sẽ sử dụng hệ thống nội bộ của công ty để mở khóa những thiết bị này. 

Sau khi một trong những “nguồn hàng” bị sa thải, Muhammad đã làm việc với kẻ đồng mưu còn lại tại AT&T và được cung cấp một  phần mềm giúp anh ta có thể mở khóa điện thoại từ xa. Muhammad thậm chí còn trả tiền mua chuộc người này để cài đặt lại các router cũng như access point trong AT&T nhằm giúp anh ta có thể truy nhập vào hệ thống mạng. 

Thông tin từ Forbes cho biết, Muhammad nhận được tiền từ những người có nhu cầu chuyển chiếc điện thoại của họ ra khỏi danh sách sản phẩm lock của nhà mạng AT&T. Đây là những chiếc máy bị khóa mạng và chỉ có thể sử dụng với hệ thống của nhà mạng này trước đó. 

{keywords}
Việc các nhân viên nhà mạng bị mua chuộc là lý do giải thích vì sao những chiếc điện thoại bản khóa mạng có thể bị biến thành máy "quốc tế" với giá rẻ giật mình. 

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, hành động biến máy lock thành máy “quốc tế” để bán ra ngoài của Muhammad đã gây tổn hại hàng triệu USD cho nhà mạng AT&T. 

Để thực hiện hành động này, Muhammad tiếp cận các nhân viên của nhà mạng AT&T bằng cách gọi điện và nhắn tin trên Messenger. Nếu họ nhận lời, tiền sẽ được chuyển đến theo nhiều cách khác nhau. Hiện đã có ít nhất 3 nhân viên của AT&T thú nhận có tham gia đường dây chuyển mạng này. 

Nếu bị kết luận là có tội, Muhammad sẽ phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm vì một loạt tội danh liên quan đến hành vi lừa đảo. Ghulam Jiwani - kẻ đồng mưu với Muhammad được cho là đã chết trong thời gian nhận cáo buộc. 

Tuấn Nghĩa (Theo TheVerge)