Nhà sản xuất iPhone gần đây đã trở thành công ty Mỹ giao dịch công khai đầu tiên đạt mức vốn hóa thị trường 2 nghìn tỷ USD, khoảng 2 năm sau khi đạt mốc 1 nghìn tỷ USD. Cổ phiếu của Apple đã tăng 1,2% vào ngày 24/8.

“Điều đáng chú ý theo quan điểm của tôi là Apple đã đạt được mức vốn hóa thị trường 2 nghìn tỷ USD mà không cần bán một chiếc iPhone 5G nào”, Tom Forte, Giám đốc điều hành và nhà phân tích nghiên cứu cấp cao tại Ngân hàng DA Davidson cho CNBC biết vào sáng ngày 25/8.

Ông cho biết thêm: “Ở một mức độ nào đó, iPhone 5G có thể mang lại sự tăng trưởng tích cực cho điện thoại thông minh trong nhiều năm, như vậy cổ phiếu của Apple có thể tiếp tục tăng trưởng tốt”.

{keywords}
iPhone 5G và xu hướng làm việc trực tuyến có thể khiến cổ phiếu Apple tăng cao

Apple hiện là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ 3 sau Huawei của Trung Quốc và Samsung của Hàn Quốc. Một báo cáo từ Nikkei Asian Review cho biết gã khổng lồ công nghệ Mỹ dự kiến sẽ tung ra 4 mẫu điện thoại 5G với 3 kích thước màn hình khác nhau. Báo cáo cũng cho biết, Apple đang phải đối mặt với sự chậm trễ từ 1 đến 2 tháng để cho ra mắt hàng loạt mẫu iPhone mới.

Làm việc từ xa và học trực tuyến

Do đại dịch Covid-19 bùng phát ở khắp nơi trên thế giới nên nhiều người hiện đang phải làm việc từ xa và học tập trực tuyến.

Tom Forte đã trích dẫn các tính toán của Công ty phát triển phần mềm Logitech của Thụy Sỹ cho biết, có khoảng một tỷ người trên thế giới hiện đang làm việc tại nhà.

“Vì vậy, trên cơ sở đó, những gì bạn đã thấy là sức mạnh của các loại máy tính bảng, máy tính xách tay của Apple, bên cạnh doanh số bán iPhone tăng trưởng mạnh mẽ. Trong hoàn cảnh mà người tiêu dùng tiếp tục làm việc và học tập từ xa, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy nhiều sức mạnh hơn ở máy tính bảng và máy tính xách tay”, Tom Forte cho biết thêm.

Vào tháng 7, Apple đã có báo cáo với mức tăng trưởng hai con số trong các phân khúc sản phẩm và dịch vụ của mình trong quý thứ 3. Bất chấp việc đóng cửa bán lẻ trên diện rộng trong quý do đại dịch, Apple cho biết hoạt động tổng thể của họ được thúc đẩy bởi xu hướng làm việc tại nhà và bán hàng trực tuyến.

Mục tiêu phân chia cổ phiếu và giá cả

Apple cũng đã công bố đợt chia cổ phiếu 4 tặng 1 trong đó mỗi cổ phiếu Apple mà một nhà đầu tư sở hữu, họ sẽ nhận được thêm ba cổ phiếu bổ sung. Điều đó khiến cổ phiếu riêng lẻ của Apple dễ mua hơn cho các nhà đầu tư.

Tom Forte cho biết, có khả năng cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng do kết quả của việc chia tách. Ngân hàng DA Davidson trước đó đã tăng mục tiêu giá của họ từ 355 USD một cổ phiếu lên 480 USD. Apple hiện đang giao dịch trên 500 USD một cổ phiếu và Tom Forte cho biết mục tiêu giá của công ty hiện đang được xem xét.

Trong khi đó, Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley trong một thông báo riêng vào ngày 23/8 đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu Apple từ 431 USD lên 520 USD. Ngân hàng này cho biết, họ kỳ vọng sự tăng trưởng dịch vụ bền vững và chu kỳ iPhone 5G sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh thu cho Apple ở mức hai con số vào năm tài chính 2021.

Phan Văn Hòa (theo CNBC)

Loạt hình ảnh iPhone 12 tiết lộ thay đổi quan trọng thiết kế flagship của Apple

Loạt hình ảnh iPhone 12 tiết lộ thay đổi quan trọng thiết kế flagship của Apple

Apple dự kiến ​​sẽ giới thiệu dòng iPhone 12 mới ngay trong tháng tới. Dưới đây là những hình ảnh rò rỉ mới nhất về các mẫu iPhone 12, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max.