So với model tiền nhiệm, iPhone 7 sẽ có thêm một loa nghe nhạc nữa và vị trí của loa này ở đúng jack cắm headphone 3.5mm.

Theo các tin đồn trước đó, iPhone 7 sẽ xóa sổ jack cắm tai nghe 3,5mm, một thay đổi được cho là để tiết kiệm diện tích và có thể ép mỏng thiết kế của máy hơn nữa. Tuy nhiên, sự thay đổi này, nếu có thật, đang gây nhiều tranh cãi. Một số ý kiến thậm chí còn cho rằng đây sẽ là sai lầm lớn nhất của Apple.

{keywords}
iPhone 7 sẽ có thể trang bị tới 2 loa

Chỉ có điều các bằng chứng hậu thuẫn cho khả năng này xuất hiện càng ngày càng nhiều. Thông tin rò rỉ mới nhất gợi ý rằng, iPhone 7 sẽ được cải thiện chất lượng nghe nhạc cũng như âm thanh bằng một loa phụ thứ hai.

Cụ thể, theo một email nội bộ của hai nhà phân tích Blayne Curtis và Christopher Hemmelgarn của hãng Barclays, Apple sẽ sử dụng amply do hãng Cirrus Logic sản xuất trong cho chiếc loa tích hợp thứ hai này, và loa có thể sẽ được bố trí ở đúng chỗ jack cắm headphone đã bị gỡ bỏ. Thế nhưng sự sắp đặt như vậy khiến cho âm thanh stereo của iPhone 7 không thể đạt đến độ tối ưu, do cả hai loa đều nằm ở đáy điện thoại.

Một điểm đáng chú ý nữa là iPhone 7 sẽ không sử dụng công nghệ xóa âm thanh nhiễu linh hoạt mà chỉ sử dụng công nghệ cơ bản. Tính năng này nhiều khả năng sẽ được ém lại, để dành cho iPhone 7s.

Tiết lộ thú vị cuối cùng là các linh kiện được đóng gói kèm với điện thoại. Các tin đồn trước đây đã đoán rằng Apple có thể sẽ trang bị tai nghe Bluetooth kèm theo iPhone 7, song báo cáo mới khẳng định thêm việc này khi tiết lộ Apple sẽ tặng kèm người dùng dây tai nghe kết nối thông qua cổng Lightning. Chắc chắn tai nghe này sẽ chỉ hỗ trợ công nghệ độc quyền của Apple chứ không hỗ trợ chuẩn Bluetooth thông thường, đồng nghĩa với việc người dùng sẽ phải tốn kém hơn khi mua các linh kiện thay thế.

T.C