Chỉ trong chớp mắt, Apple có thể lãi tới 11.740 USD và đạt doanh thu 54.190 USD. Facebook lãi 480 USD, trong khi doanh thu đạt 2490 USD.

Bạn sẽ khó mà tưởng tượng được thu nhập của các ông lớn công nghệ khủng đến mức nào. Cứ mỗi 10 giây, thời gian chưa đủ để bạn uống một ngụm cafe, những tên tuổi như Apple, Google. Microsoft đã kiếm được bộn tiền cho đế chế của mình.

{keywords}
Lợi nhuận và doanh thu các hãng trong 10 giây

Theo số liệu vừa được tiết lộ trên Business Insider, không có gì bất ngờ khi Apple đứng đầu danh sách thu nhập với 11.740 USD lợi nhuận kiếm được trong vẻn vẹn 10 giây. Đối thủ Google của họ kiếm được 4090 USD tiền lãi và 17610 USD doanh thu trong khoảng thời gian tương ứng. Microsoft khá khẩm hơn Google khi đạt lợi nhuận 6930 USD và doanh thu 24690 USD.

Một thông tin đáng chú ý là dù Amazon đạt doanh thu rất hoành tráng: 23610 USD trong 10 giây, nhưng lợi nhuận thực tế mà hãng thương mại điện tử khổng lồ này thu về lại khá khiêm tốn, chỉ có 90 USD. Con số này thấp hơn nhiều so với nhiều tân binh hoặc đối thủ có quy mô nhỏ hơn đáng kể, chẳng hạn như mạng xã hội Facebook: dù doanh thu chỉ bằng 1/10 Amazon (2490 USD), nhưng lãi lại cao hơn 5 lần (480 USD). Tương tự, Yahoo tuy doanh thu chỉ đạt 1480 USD, nhưng lợi nhuận cũng lên tới 430 USD.

Dù có lượng truy cập rất đông song YouTube sẽ còn khiến Google đau đầu trong một khoảng thời gian dài nữa, bởi doanh thu của trang này chỉ đạt 1780 USD trong 10 giây và chưa có lợi nhuận. Mức doanh thu này chỉ nhỉnh hơn đóng góp của Android (1740 USD) vào cơ cấu doanh thu của Google đôi chút mà thôi.

Ở thái cực đối lập, Pandora càng vận hành càng lỗ khi mỗi 10 giây qua đi, trang này bị âm 10 USD lợi nhuận. Tương tự là mạng tiểu blog Twitter với doanh thu vẻn vẹn 210 USD và lỗ 200 USD trong khoảng thời gian tương ứng.

Họ làm gì trong mỗi 10 giây?

Không mất chút chi phí nào, người dùng cũng có thể kết nối vào kho dữ liệu nhân loại thông qua mạng Internet. Các ứng dụng mới với tính năng ấn tượng có thể được tải về điện thoại với giá chưa đến 1 USD, tiền cước thuê bao dịch vụ Internet, nội dung... không bằng một phần nhỏ tổng thu nhập của chúng ta.

{keywords}
Khối lượng dữ liệu các hãng xử lý trong mỗi 10 giây

Trong khi đó, chúng ta có thể chia sẻ suy nghĩ với bạn bè, đồng nghiệp hoàn toàn miễn phí thông qua email, mạng xã hội và các phương tiện liên lạc khác. Tuy nhiên, sự thực là chẳng có gì cho không biếu không cả. Mỗi một hoạt động của chúng ta đều tạo ra doanh thu cho các đại gia công nghệ, bởi doanh thu của họ đến từ chính những dữ liệu mà người dùng cung cấp/tạo ra/trao đổi. Quy mô trao đổi càng lớn thì số tiền mà họ thu về càng khủng.

Chỉ trong vòng 10 giây, có tới gần 225.000 GB dữ liệu được truyền đi, với trên nửa triệu post ở Facebook, 57.000 bài tweet trên Twitter, 46.000 lượt tìm kiếm trên Google và 2 triệu tin nhắn được gửi qua WhatsApp. Mỗi một lượt click hoặc xem mà người dùng tạo ra đều có thể quy đổi thành tiền đối với các đại gia Internet, như phần đầu của bài viết đã tiết lộ.

Cụ thể, trong khoảng thời gian nói trên, Twitter có thêm 110 tài khoản tạo mới. Facebook YouTube có tới 23.140 giờ video được xem, thời lượng video được tải lên vào khoảng 20 tiếng; Google có hơn 46.080 lượt tìm kiếm với 16.020 USD doanh thu từ quảng cáo. Instagram có tới 185.190 lượt like, 10.000 bình luận và 6940 bức ảnh mới được tải.

Amazon bán được 510 sản phẩm và thu về số tiền 23590 USD trong 10 giây. Foursquare ghi nhận 350 lượt check-in địa điểm, hơn 3,4 triệu email được gửi qua Gmail. Apple ghi nhận 6340 lượt tải ứng dụng qua quầy App Store, bằng một nửa so với Android (12360 lượt tải ứng dụng). Facebook có hơn 521.000 lượt like, 549760 bài post và 60GB dữ liệu được xử lý. WhatsApp có 120 tài khoản mới được lập.

T.C