Ngày 29/2 chỉ xuất hiện sau 4 năm và được gọi là ngày nhuận. Vậy tại sao có ngày nhuận?

Tại sao có ngày nhuận?

{keywords}
Trái đất quay quanh Mặt trời một vòng là 365 ngày 5 giờ 48 phút 46 giây.

Trái đất quay quanh Mặt trời một vòng là 365 ngày 5 giờ 48 phút 46 giây. Dương lịch chúng ta sử dụng hiện nay coi một năm có 365 ngày, số thời gian dư ra cứ 4 năm có thể tích lũy thành 1 ngày. Ngày đó theo quy ước là vào tháng 2. Như vậy tháng 2 đã có thêm 1 ngày nhuận chính là ngày 29/2.

Tại sao có tháng nhuận?

Tháng nhuận là cách tính theo Âm lịch, lịch Mặt trăng. Âm lịch coi 354 ngày là một năm, thời gian dư ra cứ 3 năm tích lũy thành một tháng. Tháng dư này được cộng vào thời gian của một năm nên gọi là tháng nhuận.

Tại sao có năm nhuận?

Năm nhuận chính là cách gọi một năm Dương lịch có ngày nhuận, hoặc năm Âm lịch có tháng nhuận.

Dương lịch cứ 4 năm thì có 1 năm nhuận.

Âm lịch cứ 3 năm có 1 năm nhuận, 5 năm có 2 năm nhuận, 19 năm có 7 năm nhuận…

Theo Infonet

XEM CÁC TIN CÔNG NGHỆ MỚI NHẤT: