Apple đổ lỗi cho pin AAA của bên thứ ba và từ chối bồi thường cho một phụ nữ bị tai nghe Beats phát nổ sém mặt.

Theo Australian Associated Press, người phụ nữ bị sém mặt vì chiếc tai nghe phát nổ bốc cháy trong một chuyến bay hồi tháng 2 năm nay từ Bắc Kinh, Trung Quốc đi Melbourne, Úc. Chiếc tai nghe Beats phát nổ ngay trên cổ khi người này đang ngủ. 

{keywords}
Người phụ nữ bị sém mặt vì tai nghe Beats của Apple phát nổ trên chuyến bay. Ảnh:ATSB/TheVerge

Một đại diện của Apple nói với luật sự của nạn nhân rằng, pin AAA của bên thứ ba sản xuất chính là nguyên nhân chiếc tai nghe Beats phát nổ và từ chối bồi thường.

Theo một báo cáo hồi tháng 3 của Cục An toàn giao thông Úc (ATSB), người phụ nữ (được giấu tên) đang ngủ trên chuyến bay thì có tiếng nổ lớn. "Khi quay lại, tôi cảm thấy lửa đang cháy trên mặt mình. Tôi đã ném tai nghe xuống sàn và một tiếp viên hàng không đã dùng nước dập tắt nó", người phụ nữ nói với ATSB. Nạn nhân vụ nổ đã rất thất vọng với quyết định của Apple. 

{keywords}
Một tai nghe Beats sử dụng pin AAA.

Apple hiện tại đã không dùng pin AAA cho tai nghe nữa vì thế chiếc tai nghe Beats phát nổ do pin AAA thì đó là một tai nghe cũ. Apple đã mua lại Beats với giá 3 tỷ USD năm 2014.

H.N. (theo TheVerge)