Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang đi vào giai đoạn nước rút. Toàn bộ các cơ quan an ninh nước này đang đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ trước tấn công mạng nhắm vào bầu cử.

{keywords}

Kể từ sau vụ tin tặc Nga bị Mỹ quy trách nhiệm tấn công hệ thống máy tính của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC), Mỹ đã tăng cường hệ thống cảnh báo và ngăn chặn những nỗ lực đột nhập tương tự khác.

Một nguồn tin của CIA nói rằng, các cơ quan an ninh chính phủ Mỹ đã sẵn sàng phát hiện và bảo vệ, nếu thấy cần thiết sẽ đáp trả bất cứ cuộc tấn công bên ngoài nào nhắm vào cuộc bỏ phiếu nước rút trong tuần này.

Cũng theo thông tin trên, Nhà Trắng đã làm việc với NSA, Bộ Quốc phòng, CIA và nhiều cơ quan an ninh khác để không xảy ra bất cứ sự cố tấn công mạng nào trong tuần bầu cử quyết định này.

Ngoài nguy cơ tấn công mạng, những chiếc máy bỏ phiếu điện tử của Mỹ cũng được cảnh báo đã và đang trở thành mục tiêu tấn công làm thay đổi kết quả bỏ phiếu.

Nguyễn Minh (theo BGR)