Một nhà sinh học xã hội tại Đại học Harvard vừa cảnh báo Trái Đất sẽ trở nên hỗn loạn khi dân số đạt 10 tỉ người.

Nhà khoa học này cho biết với nguồn tài nguyên thiên nhiên hạn chế và ngày càng thu hẹp như hiện nay, con người sẽ "cấu xé" lẫn nhau để tranh giành các nguồn lợi sống còn này.

{keywords}

Hiện dân số toàn cầu vào khoảng 7 tỉ người và đang tăng mạnh. Dự báo tới cuối thế kỷ này, dân số toàn cầu sẽ đạt 10 tỉ người, và đến lúc đó cả thế giới này sẽ rơi vào hỗn loạn.

Phần lớn bề mặt Trái đất là nước, chiếm tới 70%; phần còn lại là đất liền - khoảng 150 triệu km2. Tuy nhiên, an ninh lương thực và an ninh nguồn nước đang là vấn đề sống còn với nhiều quốc gia. Sẽ tới thời điểm nổ ra các cuộc chiến tranh liên quan tới hai nguồn tài nguyên sống còn này, nhiều nhà khoa học cảnh báo.

"Nếu mọi người đồng ý ăn chay và sống chan hòa hơn thì diện tích 1,4 tỉ hecta có thể sinh sống trên Trái Đất hiện nay sẽ đủ chỗ cho khoảng 10 tỉ người", nhà sinh học xã hội Edward O. Wilson của Đại học Harvard lạc quan dự báo.

Nguyễn Minh (theo BGR)