Đó là chiếc trực thăng lai được ghép thêm động cơ phản lực, một phiên bản cải tiến có tên Airbus Eurocopter X3. Với tốc độ lên tới gần 500km/h, đây sẽ là chiếc trực thăng nhanh nhất thế giới.

{keywords}

Nếu so với tốc độ của máy bay phản lực thương mại thì 500km/h vẫn là quá "muỗi", nhưng trong thế giới trực thăng tốc độ đó sẽ rất "khủng".  

Hiện Airbus đã nộp bằng sáng chế cho mẫu trực thăng này. Eurocopter X3 là trực thăng nhanh nhất thế giới hiện đang trong giai đoạn phát triển. Nó từng được giới thiệu không chính thức vào năm 2013.

Sở dĩ đạt được tốc độ bay cực nhanh là do cơ chế vận hành linh hoạt của Eurocopter X3. Chiếc trực thăng này có thể "biến hình" thành một chiếc máy bay thông thường để tăng tốc khi cần.

{keywords} 

Eurocopter X3 không cần tới rô-tơ ở đuôi, vốn là đặc tính bắt buộc của bất cứ chiếc trực thăng nào. Rô-tơ đuôi giúp giữ thăng bằng cho trực thăng, tuy nhiên ở Eurocopter X3, chức năng này sẽ do bộ phận cánh quạt ở hai bên đảm nhận.

Hiện không rõ khi nào Eurocopter X3 mới được bán ra thị trường. Tuy nhiên, thời điểm này có thể là 2 hoặc 3 năm tới.

Nguyễn Minh (theo Mashable)