Twitter vừa đưa ra cảnh báo sẽ cấm cửa tổng thống Mỹ vừa đắc cử, Donald Trump, nếu ông có những phát biểu không thích hợp trên mạng xã hội này.

Twitter cho biết đây chính sách của hãng và không ai là ngoại lệ. Ngay cả các quan chức cấp cao chính phủ Mỹ, trong đó có tổng thống, nếu có những phát ngôn phân biệt đối xử, gây kích động thù hằn, đều bị cấm cửa.

Trong khi đó, Facebook lại có bước tiếp cận khác linh hoạt và mềm mỏng hơn. Các phát ngôn của ông Donald Trump không nằm trong phạm vi áp dụng các quy định kiểm soát nội dung của Facebook.

Phát ngôn gây thù hằn được định nghĩa là "phát ngôn có tính chất xúc phạm, đe dọa, hoặc xúc phạm các nhóm người dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc, khuynh hướng giới tính, người tàn phế hoặc bội phản".

Ông Donald Trump từng có những phát ngôn gây tranh cãi trong thời gian tranh cử. Nước Mỹ dưới thời Donald Trump được cho là sẽ có những thay đổi căn bản và đời sống và chính trị.

Nguyễn Minh (theo DigitalTrends)