Nếu là người dùng Facebook lâu năm, hẳn bạn sẽ từng gặp những người sử dụng Facebook một cách vô tội vạ, họ đăng gần như mọi thứ lên Facebook. Sẽ không có gì đáng nói nếu những gì họ đăng hữu ích với người khác. Tiếc thay, tất cả những gì họ đăng đều là các vấn đề cá nhân như tình yêu, hôn nhân, gia đình,...

{keywords}
Cách ẩn những bài viết phiền toái trên Facebook không cần chặn bạn bè

Phản ứng đầu tiên của nhiều người khi gặp phải những trường hợp này là chặn người dùng. Tuy nhiên, bạn không nhất thiết phải làm vậy. Tính năng chặn người dùng thường hữu ích khi ai đó lăng mạ hoặc đe dọa bạn.

Khi bạn chặn ai đó, họ không thể thấy những gì bạn đăng. Bạn và người đó cũng không thể gửi và nhận tin nhắn với nhau. Bạn cũng không thể thấy những gì người đó đăng. Quan trọng là, việc chặn ai đó có thể làm ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ giữa hai người ngoài đời thực.

Giải pháp trong trường hợp này là bạn hãy hạn chế sự hiện diện của những bài viết họ đăng trên News feed (Trang tin) của mình. Có nhiều cách để thực hiện việc này và dưới đây là một số cách như vậy.

Bỏ chặn người dùng

Như đã nói trên, trường hợp này bạn không cần sử dụng tính năng chặn người dùng. Bởi vậy, nếu bạn đã chặn ai đó, việc đầu tiên là hãy bỏ chặn họ.

Bấm nút hình mũi tên hướng xuống ở trên cùng góc phải và chọn Settings and privacy (Cài đặt và quyền riêng tư) từ trình đơn xổ xuống.

{keywords}
 

Tiếp theo, bạn chọn Settings (Cài đặt).

{keywords}
 

Tại cửa sổ Settings (Cài đặt), bạn chọn thẻ Blocking (Chặn) từ khung trình đơn bên trái.

Thao tác này sẽ mở cửa sổ Manage blocking (Quản lý chặn). Tại đây, bạn sẽ thấy danh sách tất cả những người bạn đã chặn từ khi sử dụng Facebook tới giờ trong phần Block users (Chặn người dùng).

Tìm tên người bạn muốn bỏ chặn trong danh sách, và bấm nút Unblock (Bỏ chặn) nằm bên cạnh.

{keywords}
 

Lưu ý, khi bạn bỏ chặn ai đó:

- Họ sẽ có thể xem dòng thời gian (timeline) hoặc liên lạc với bạn qua tin nhắn.

- Tất cả thẻ (tag) bạn và người đó đã gắn trước đây sẽ được khôi phục (dù vậy, bạn có thể xóa chúng trong phần nhật ký hoạt động).

- Bạn cần đợi 48 giờ nếu bạn muốn chặn lại người này.

Cách hạn chế sự hiện diện của những bài viết phiền toái trên Facebook

Hủy kết bạn

Khi bạn Unfriend (Hủy kết bạn) với ai đó trên Facebook, họ sẽ không thể thấy các bài viết bạn đăng ở chế độ bạn bè. Tương tự, bạn cũng không thể thấy những gì họ đăng ở chế độ bạn bè.

Bạn nên hủy kết bạn với ai đó khi:

- Họ thường xuyên đăng quá nhiều thứ phiền phức ở chế độ bạn bè.

- Bạn vẫn muốn họ thấy những gì bạn đăng công khai.

- Bạn vẫn muốn thấy những gì họ đăng công khai.

Thao tác hủy kết bạn rất đơn giản. Bạn chỉ cần truy cập vào trang cá nhân của người bạn muốn hủy kết bạn, sau đó bấm nút Friend (Bạn bè) hình đầu người, và chọn tùy chọn Unfriend (Hủy kết bạn) từ trình đơn xổ ra.

{keywords}
 

Bỏ theo dõi

Nếu bạn mệt mỏi với việc thường xuyên thấy những bài viết của ai đó, nhưng bạn không muốn/không thể hủy kết bạn với họ, bỏ theo dõi họ là tùy chọn tốt nhất.

Để thực hiện, bạn truy cập vào trang cá nhân của người đó, bấm nút Friends (Bạn bè), rồi chọn Unfollow (Bỏ theo dõi) từ trình đơn xổ ra.

{keywords}
 

Khi bạn bỏ theo dõi ai đó:

- Bạn và người đó vẫn là bạn bè trên Facebook.

- Bạn sẽ không thấy các bài viết họ đăng ở chế độ bạn bè trên trang tin Facebook.

- Họ vẫn sẽ thấy các bài viết bạn bè của bạn và vẫn có thể bình luận lên chúng.

Nói cách khác, họ sẽ biến mất khỏi trang tin của bạn, nhưng họ sẽ không biến mất khỏi cuộc sống Facebook của bạn.

Tùy chọn này hiệu quả với những người thường xuyên đăng đủ mọi thứ lên Facebook cá nhân. Tuy nhiên, nó không chặn người khác bình luận vào các bài viết của bạn. Nếu muốn chặn ai đó bình luận vào bài viết, bạn cần hủy kết bạn với họ hoặc lựa chọn đối tượng mình muốn chia sẻ nội dung trong quá trình đăng bài viết bằng cách loại trừ bạn bè hoặc chỉ chia sẻ với một vài người nhất định.

Loại trừ bạn bè

Một trong những cách chặn người khác bình luận khiếm nhã vào bài viết Facebook là loại trừ những người đó ra khỏi nhóm đối tượng bạn muốn chia sẻ nội dung.

Cách thực hiện rất đơn giản. Trong quá trình đăng bài, bạn bấm lên nút Friends (Bạn bè) hoặc Public (Công khai).

{keywords}
 

Sau đó, bạn chọn tùy chọn Friends excepts (Bạn bè ngoại trừ).

{keywords}
 

Cuối cùng, bạn bấm nút hình dấu trừ nằm bên cạnh những người bạn không muốn họ thấy và bình luận vào bài viết của mình.

{keywords}
 

Chia sẻ bài viết với một vài người nhất định

Một tùy chọn nữa bạn có thể áp dụng để bảo vệ quyền riêng tư là chỉ chia sẻ bài viết với một vài người bạn nhất định.

Để thực hiện, bạn bấm nút Friends (Bạn bè) hoặc Public (Công khai) từ màn hình đăng bài viết và chọn tùy chọn Specific friends (Bạn bè cụ thể).

{keywords}
 

Tiếp theo, bạn chọn những người bạn muốn chia sẻ bài viết của mình và bấm nút Save changes (Lưu thay đổi).

{keywords}
 

Bây giờ, khi bạn đăng bài viết, chỉ những người bạn chọn có thể thấy và bình luận lên nó.

Ca Tiếu (theo Groovypost)

Cuối cùng Facebook cũng cho xóa bài viết cũ hàng loạt

Cuối cùng Facebook cũng cho xóa bài viết cũ hàng loạt

Facebook giới thiệu công cụ mới giúp người dùng xóa hàng loạt bài viết cũ trên nền tảng này.