Sự hợp tác 3 bên giữa Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT)  và Viện CNTT thuộc Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam nhằm mục đích tăng cường tính thực tiễn và khả dụng của các nghiên cứu trong lĩnh vực CNTT, Internet.

Đây là một trong những nội dung chính của thỏa thuận hợp tác vừa được 3 đơn vị ký kết sáng nay, 8/1.

{keywords}
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chứng kiến lễ ký hợp tác giữa ba bên. Ảnh: M.T

Theo đó, VNNIC, PTIT và Viện CNTT sẽ phối hợp thúc đẩy liên kết nghiên cứu khoa học, tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực CNTT, an toàn bảo mật thông tin; phối hợp trong công tác nghiên cứu, đưa vào ứng dụng các đề tài khoa học công nghệ trong lĩnh vực CNTT, Internet đảm bảo tính thời sự và ý nghĩa thực tiễn thiết thực;

Đồng thời, các bên cũng xây dựng kế hoạch và nhân lực, tận dụng thế mạnh của mỗi bên về liên kết trong và ngoài nước để phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học cấp quốc gia và quốc tế về CNTT, Internet, làm diễn đàn trao đổi chuyên sâu về Internet, CNTT nhằm mục đích phát triển và ứng dụng CNTT, thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học cho sinh viên, cán bộ giảng dạy và các cán bộ khoa học của các Bên và ở Việt Nam.

{keywords}

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son phát biểu tại Lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh, trong bối cảnh CNTT và Internet VN đã có sự phát triển vượt bậc, việc nghiên cứu, làm chủ khoa học công nghệ cũng như triển khai các ứng dụng CNTT phù hợp để phục vụ, hỗ trợ lại cho sự phát triển mạng lưới CNTT, viễn thông ngày càng trở nên cấp thiết. Đặc biệt, VN cần tăng cường các hoạt động hợp tác trong nghiên cứu khoa học và triển khai thử nghiệm các kết quả nghiên cứu trên thực tế trong lĩnh vực CNTT, Internet để phát huy thế mạnh của các đơn vị trong các lĩnh vực chuyên sâu.

Ông cũng khẳng định, việc liên kết, hợp tác giữa ba đơn vị sẽ là sự gắn kết, bổ sung hài hòa thế mạnh của mỗi bên,"không chỉ là trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học mà còn là sự kiểm nghiệm, đánh giá các kết quả nghiên cứu trên môi trường thực tế, đem lại hiệu quả trong công tác nghiên cứu phát triển trong môi trường CNTT, Internet tại Việt Nam".

T.C