{keywords}
Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN làm trưởng đoàn. 

Đoàn đại biểu Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tới Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị Covid-19 số 10 (TP.Thủ Đức) và Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 (H.Bình Chánh), TP.HCM.

Tại Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị Covid-19 số 10 (TP.Thủ Đức), Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN đã đại diện Giáo hội tặng quà, thăm hỏi, động viên y bác sĩ, các tình nguyện viên Phật giáo đang tham gia chăm sóc các bệnh nhân Covid-19 tại đây. 

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 (huyện Bình Chánh, TP.HCM) trực thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Sự động viên, hỗ trợ từ phía Phật giáo vô cùng quý giá, đặc biệt là trên phương diện tinh thần đối với lực lượng tuyến đầu chống dịch tại các nơi Covid-19 đang diễn biến phức tạp. 

{keywords}

Ngoài việc thăm hỏi, tặng quà đoàn đã vào động viên các khu vực điều trị bệnh nhân.

Cùng ngày, đoàn lãnh đạo Trung ương GHPGVN đã đến thăm, tặng quà đội ngũ y, bác sĩ và các tăng ni, phật tử tình nguyện viên tại trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân Covid-19 tỉnh Long An trực thuộc bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Ngày 3/9, đoàn sẽ tới các bếp ăn thiện nguyện hỗ trợ tuyến đầu của Phật giáo thành phố tại chùa Vĩnh Nghiêm, Nam Thiên Nhất Trụ và chùa Tường Nguyên tại TP.HCM. Đây là những chùa đã nấu hàng triệu suất cơm từ thiện thời gian qua để gửi các bệnh viện và khu cách ly điều trị Covid-19.

Thời gian qua, GHPGVN đã vận động, kêu gọi tăng ni, đồng bào phật tử chấp hành tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó GHPGVN tích cực tham gia đóng góp các nguồn lực hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh, gửi các tăng ni, phật tử vào hỗ trợ tuyến đầu chống dịch ở các tỉnh phía Nam để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. 

Phạm Huyền 

Ảnh: Ngọc Chính