{keywords}
Chuyến xe nghĩa tình từ Đắk Nông đến TP.HCM. 

Để ủng hộ bà con ở tâm dịch phía Nam, sáng 7/9/2021, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Đắk Nông đã chuyển hơn 25 tấn nông sản lên trên chuyến xe nghĩa tình chuyển tới TP.HCM. Đây là số nông sản tươi sạch đã kêu gọi vận động từ các mạnh thường quân và toàn thể Phật tử gần xa. 

Toàn bộ số nông sản gồm gạo, mì, bắp sú, dưa leo, bơ, cải chua, xả, bầu, cà tím, su su, chanh, cây bạc hà, chuối, măng muối... được chuyển tới người dân vùng dịch và các bệnh nhân đang thực hiện cách ly y tế tập trung. 

Bên cạnh đó, ban từ thiện phật giáo TP.Đà Lạt tiếp tục chuyến xe yêu thương chở 16 tấn rau củ quả gửi đến các bếp ăn từ thiện và các khu nhà trọ, bà con khó khăn trên địa bàn huyện Bình Chánh, TP.HCM. Trước đó, phật giáo TP.Đà Lạt cũng đã gửi 40 tấn nông sản cho vùng tâm dịch TP.HCM. 

{keywords}
Phật giáo Đồng Nai tặng 15 máy thở cho các bệnh viện ở tỉnh. 

Trong khi đó, ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai vừa kết hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh trao tặng 15 máy tạo oxy, trang thiết bị vật tư y tế và nhu yếu phẩm đến Bệnh viện Dã chiến số 6, Bệnh viện Dã chiến số 10 và cơ sở điều trị F0 tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (mỗi đơn vị 5 máy). 

Trước đó,GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã quyên góp cho quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19, cử 35 tăng ni, phật tử tham gia hỗ trợ chống dịch tại các khu cách ly, vận động hàng trăm phần quà cùng nhiều trang thiết bị vật tư y tế hỗ trợ gia đình khó khăn các vùng tâm dịch chống dịch.

{keywords}
Đàn trì tụng được đặt ngay tại bệnh viện dã chiến. 

Không chỉ là những hoạt động ủng hộ vật chất, những hoạt động tâm linh cũng đã được tổ chức ngay tại các bệnh viện dã chiến. Cuối tuần qua, Đại đức Thích An Nguyện, trụ trì chùa Thiền Tôn 2 cùng Tăng chúng đã làm lễ khai đàn trì tụng kinh Dược Sư tại Bệnh viện Dã chiến thu dung và điều trị Covid-19 số 3 (TP.Thủ Đức). 

Đại đức Thích An Nguyện cho biết để chuẩn bị thiết lập một khu trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 với quy mô 200 giường, ban Giám đốc bệnh viện đã ngỏ ý thỉnh chư tôn đức chùa Thiền Tôn 2 thiết lập một bàn thờ Phật và tụng thời kinh Dược Sư. Qua đó, mong nương nhờ vào năng lượng tâm linh, giúp đội ngũ y bác sĩ vững mạnh tinh thần vượt qua khó khăn, có sức khỏe để chăm sóc bệnh nhân cũng như cầu nguyện cho bệnh nhân vượt qua được bệnh tật. 

 Vũ Lụa

Ảnh: Hoàng Hiệp