Sáng nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trả lời về công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới, bà Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng cho hay,  theo quy định của Trung ương, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành đủ tiêu chuẩn tái cử. Hiện địa phương đã làm đầy đủ các quy trình các bước để tái cử đối với Bí thư Thành ủy Hải Phòng với số phiếu tập trung rất cao. 

{keywords}
Họp báo thông tin về công tác chuẩn bị Đảng bộ thành phố Hải Phòng khóa XVI

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng cũng thông tin thêm:  

“Trừ các trường hợp đã hết tuổi, không đủ tiêu chuẩn, còn lại phương án nhân sự của Thành phố đã trình và được Trung ương phê duyệt". 

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ 13 - 15/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp.

350 đại biểu tham dự Đại hội.

{keywords}
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng Đào Khánh Hà thông tin tại cuộc họp báo

Đại hội có chủ đề: Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển bứt phá; cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025, trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững vào năm 2030; khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước.

Trong 5 năm qua, TP Hải Phòng đã có những bước phát triển vượt bậc về kinh tế, xã hội; các công trình giao thông, đô thị mới đang làm thay đổi diện mạo đô thị Hải Phòng từng ngày.

Hoài Anh

Hải Phòng lấy ý kiến nhân dân, trình Trung ương tặng huân chương cho hai lãnh đạo

Hải Phòng lấy ý kiến nhân dân, trình Trung ương tặng huân chương cho hai lãnh đạo

Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đang được lấy ý kiến nhân dân trình lên cấp trên tặng thưởng huân chương.