Nội dung phong trào thi đua xác định rõ, mỗi cán bộ, chiến sĩ TCKT nêu cao tinh thần chủ động, tích cực, tự nguyện xung phong đi đầu trong tham gia và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống dịch (PCD); tiếp tục sâu sát bám nắm tình hình cơ sở và diễn biến của dịch, nhất là các địa bàn trọng điểm để kịp thời tham mưu với Đảng ủy, chỉ huy tổng cục lãnh đạo, chỉ huy và ban chỉ đạo PCD các cấp chỉ đạo hiệu quả công tác PCD; chuẩn bị phương án PCD ở cấp độ cao hơn để kịp thời ứng phó, xử lý, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

{keywords}
Tổng cục Kỹ thuật phát động Phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị TCKT thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết tốt công tác tư tưởng, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ PCD; kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình hay, hiệu quả, các điển hình tiên tiến, gương dũng cảm, người tốt-việc tốt trong PCD Covid-19, làm lan tỏa ngày càng sâu rộng hình ảnh “Người lính kỹ thuật” và phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Thời gian qua, trước diễn biến tình hình dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phức tạp, cùng với các đơn vị đứng chân tại địa bàn, Bộ Quốc phòng đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ từ các cơ quan, đơn vị phía Bắc tăng cường cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Quân đội đã góp phần quan trọng cùng các lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương giải quyết nhiều vấn đề, từng bước đẩy lùi đại dịch tại từng địa bàn.

Ngọc Trang
Ảnh: Bảo Phùng