{keywords}
Hong Kong năm 1910

Bức ảnh về bến cảng Hong Kong được chụp giữa khoảng thời gian 1910 và 1915, khi nơi này vẫn là một hòn đảo thuộc địa của Anh. Hòn đảo này có nguồn gốc là một làng đánh cá rồi dần trở thành một trung tâm thương mại trước khi bùng nổ thành một trong những trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất toàn cầu

{keywords}
Hong Kong năm 1972

Cũng chụp tại điểm tương tự nhưng là Hong Kong của năm 1972. Sau sự chiếm đóng ngắn ngủi của Nhật Bản, nước Anh đã kiểm soát lại đảo. Một loạt các tòa nhà cao tầng mọc lên là những ngân hàng, khách sạn và trung tâm thương mại.

{keywords}
Hong Kong năm 2011

Bức ảnh chụp tại điểm tương tự năm 2011 về một Hong Kong của ngày hôm nay, một trong những trung tâm đô thị bận rộn và năng động nhất hành tình. Năm 1997, Hong Kong đã trở về với Trung Quốc trong hình thái "một quốc gia, hai chế độ"

Bảo Châu