vietnamnet.vn
vietnamnet

Về Sun World Fansipan Legend những ngày hè rực rỡ, bạn có thể chào cờ trên đỉnh Đông Dương, dạo bước trên sân mây khổng lồ, check-in tại tháp chuông cao nhất Việt Nam, và đặc biệt là tận mắt ngắm muôn sắc hoa tươi đang đồng loạt bung nở, khoác áo mới cho Hoàng Liên Sơn. Nào hồng cổ Sa Pa kiêu kỳ, hồng leo tầm xuân căng tràn sức sống phủ dày triền núi, hơn 20 loài hoa khoe sắc lạ chốn này, và cả vạt rừng đỗ quyên vàng rực giữa lưng trời Tây Bắc. Sun World Fansipan Legend chưa bao giờ đẹp đến thế!



Không hổ danh là “điểm phải đến một lần trong đời” bởi những góc check-in độc, lạ khiến du khách mê mẩn, Sun World Fansipan Legend hè này khoác màu áo mới được kết bởi muôn sắc hoa tươi.

Đại diện Khu du lịch Sun World Fansipan Legend chia sẻ: “Để làm đẹp cảnh quan, đồng thời phát triển thành công giống hồng đặc trưng của Sa Pa do người Pháp mang về từ hàng trăm năm trước, KDL đã tích cực ươm trồng giống hồng này tại khu vườn ươm và khu đồi gần ga đi. “


“Rộ nở trong những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6, những khu vườn xinh đẹp hội tụ tới hơn 20 loài hoa đẹp lạ đã trở thành điểm check-in được đông đảo du khách yêu thích. Nào mãn đình hồng, cẩm tú cầu, arapang, và đặc biệt là hồng cổ Sa Pa, hồng ta, và cả hồng tầm xuân đang mọc tràn trên những triền núi”.

Thời gian đầu mới trồng, giống hồng cổ Sa Pa chỉ nở mỗi màu đỏ nhưng đến nay, sau 2 năm bám rễ, cây đã bất ngờ ra hoa kép. Những chùm hoa 3 màu gồm trắng, hồng phấn, hồng đậm nặng trĩu cành, thơm ngào ngạt, níu chân du khách.

“Nhờ hợp thời tiết, khí hậu, lại được vun trồng, chăm bón, các giống hoa hồng sinh sôi nảy nở rất nhanh. Chúng tôi kỳ vọng biến nơi này thành thiên đường của các loài hoa hồng, đặc biệt hồng cổ Sa Pa, mang đến trải nghiệm tươi mới cho du khách”, đại diện khu du lịch chia sẻ.

Bên cạnh hồng cổ đài các, kiêu kỳ, hồng tầm xuân, hồng ta cũng được khu du lịch ươm trồng trên đỉnh núi và ngọn đồi gần ga đi, nay đã khoe sắc, tỏa hương, khiến du khách vô cùng yêu thích.

Không chỉ hoa hồng, quanh khu vực tháp đồng hồ, khuôn viên ga đi cáp treo, dịp hè này đang có tới hơn 20 loài hoa mới được khu du lịch đem về từ nhiều vùng miền khác nhau đồng loạt bung nở.

Những giống hoa cẩm tú cầu, arapang, phong lữ… đã trồng thành công tại Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng), nay được đem về nuôi dưỡng để tô điểm cho vùng sơn cước.

Cùng với muôn hoa, những hàng đào, lê được trồng dọc hai bên đường dẫn vào KDL nay cũng đã kết quả. Giữa mùa hoa trái này, không gian ga đi cáp treo Fansipan Sa Pa được du khách ví như xứ sở muôn hoa đang ẩn mình giữa thung lũng trong xanh của đại ngàn Tây Bắc.

Từ cáp treo nhìn xuống, thung lũng Mường Hoa vào mùa hạ cũng khoác màu áo xanh mướt mát.

Đặc biệt, dọc tuyến đường di chuyển bằng cáp treo lên đỉnh Fansipan, du khách tiếp tục “đã mắt” ngắm vương quốc hoa đỗ quyên đang khoe sắc vàng rực rỡ và tím biếc lãng mạn dưới nắng hè. Ngay gần khu vực Đại Tượng Phật ở ga đến cáp treo, những cây đỗ quyên vàng bung nở trong nắng, thu hút mọi ánh nhìn.

Mùa hoa đỗ quyên đã bắt đầu từ tháng 3, nên những ngày hè này chính là thời điểm lý tưởng nhất để trải nghiệm muôn sắc đỗ quyên.

Mùa hoa về cũng là lúc "thành phố trong mây" Sun World Fansipan Legend hiện lên với diện mạo hấp dẫn nhất. Bất cứ ngóc ngách nào tại "thiên đường" này cũng khiến du khách say mê, lưu lại những góc hình đẹp lạ.

Cách Hà Nội chỉ 4 giờ di chuyển trên đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai, “thành phố trong mây” Sun World Fansipan Legend thực sự là điểm đến không thể bỏ qua cho những ngày hè đáng nhớ.

Không khí trong lành, mát mẻ, cảnh sắc hùng vỹ, căng tràn sức sống với hàng trăm sắc hoa đua nhau bung nở… tất cả tạo nên “thứ men” đặc trưng đưa chân khách về với Sun World Fansipan Legend. “Thành phố hoa” Sun World Fansipan Legend đang tiếp tục chờ đón những trái tim yêu thiên nhiên tìm về giữa mùa hè ngập nắng.