{keywords}
Cựu CEO McDonald's Steve Easterbrook.

Đại diện McDonald’s cho biết hội đồng quản trị đã xác nhận chuyện ông Steve có mối quan hệ tình cảm vi phạm những quy định của công ty. Cụ thể là công ty này cấm các nhân viên có ‘mối quan hệ tình cảm trực tiếp hoặc gián tiếp’ từ việc hẹn hò cho tới việc quan hệ tình dục với nhau.

‘Sẽ là không phù hợp khi thể hiện sự thiên vị hay khi đưa ra các quyết định kinh doanh mà cảm xúc hoặc tình bạn được đặt cao hơn lợi ích của công ty’ - quy định này nêu rõ.

Công ty cũng cho biết, ông Steve sẽ nhận được 6 tháng tiền trợ cấp sau khi nghỉ việc. Số tiền tương đương khoảng 675.000 USD - hoặc một nửa số lương trung bình của năm ngoái. Ngoài ra, vị cựu CEO sẽ nhận được hơn 40 triệu USD tiền cổ phiếu mà ông có thể rút ra trong tương lai và các khoản vốn khác.

McDonald’s từ chối cung cấp thông tin cụ thể về mối quan hệ của ông Steve.

Viết thư cho các nhân viên cấp dưới của mình, Steve thừa nhận: ‘Tôi đã có mối quan hệ đồng thuận gần đây với một nhân viên. Điều đó vi phạm quy định của McDonald’s và đó là một sai lầm’.

Được biết, trong nhiều năm gần đây, các doanh nghiệp khác cũng từng có những hành xử tương tự khi phát hiện các mối quan hệ tình cảm ở nơi làm việc. Năm ngoái, giám đốc điều hành của Intel - ông Brian Krzanich đã từ chức sau khi công ty này phát hiện ra ông có mối quan hệ với một nhân viên - hành vi vi phạm quy định dành cho các nhà quản lý. 

Cô gái nghiện tình dục, từng quan hệ với 200 người đàn ông, nay đã thay đổi

Cô gái nghiện tình dục, từng quan hệ với 200 người đàn ông, nay đã thay đổi

Mắc bệnh nghiện tình dục, nhưng một bước ngoặt trong đời đã khiến Laurie- một phụ nữ xinh đẹp thay đổi.

N. Thảo (Theo NY Times, NPR)