Bữa tiệc gồm 9 người, được đầu bếp Sat Bains nổi tiếng chuẩn bị trên đỉnh Bắc Col của Everest vào mùa xuân năm 2018, mới đây đã được đưa vào kỷ lục Guinness.

Các hướng dẫn viên địa phương đã phải giúp đoàn khách chuyên chở đồ ăn lên đỉnh núi. Đầu bếp Sat Bains đã làm đông lạnh đồ ăn nấu sẵn gồm có món súp miso khai vị, thịt cừu cho món chính và tráng miệng bằng socola tẩm caramel.

Các món ăn chỉ cần sử dụng nước nóng để làm tan đông. Đồ uống gồm có rượu sâm panh Mumm, Taylor’s Port và cocktail Metaxa của bar Mr Fogg ở London. Bữa tiệc có cả bàn ghế ăn, đồ sứ, nến, và một bó hoa loa kèn nhựa màu vàng được đoàn thám hiểm mang lên.

Đoàn thám hiểm đã đi bộ lên khu vực Bắc Col và cắm trại qua đêm ở đó. Bữa tiệc được tổ chức vào lúc 6h sáng ngày 30/4/2018, ở nhiệt độ âm 25 độ C.

Sau những ngày dài chỉ ăn đồ ăn khô khi leo núi, thì bữa ăn của Sat Bains thật sự là một bữa tiệc thịnh soạn với tất cả mọi người.

Kỷ lục Guinnes dành cho bữa tiệc sang trọng cao nhất thế giới - 1

Những người leo núi sử dụng dây để leo lên Bắc Col của Everest.

Kỷ lục Guinnes dành cho bữa tiệc sang trọng cao nhất thế giới - 2

Để lên đến đỉnh, họ phải đi bộ khoảng 1km trên băng.

Kỷ lục Guinnes dành cho bữa tiệc sang trọng cao nhất thế giới - 3

Nơi tổ chức bữa tiệc rất gần với đỉnh núi Everst (điểm khoanh tròn bên phải).

Kỷ lục Guinnes dành cho bữa tiệc sang trọng cao nhất thế giới - 4
Kỷ lục Guinnes dành cho bữa tiệc sang trọng cao nhất thế giới - 5

Có bàn ghế ăn, đĩa ăn bằng sứ, nến, và cả hoa như một bàn tiệc tại nhà hàng sang trọng.

Kỷ lục Guinnes dành cho bữa tiệc sang trọng cao nhất thế giới - 6

Rượu cocktail được mang lên từ một quán bar ở London.

Kỷ lục Guinnes dành cho bữa tiệc sang trọng cao nhất thế giới - 7

Đồ ăn được đầu bếp 2 sao Michelin Sat Bains chuẩn bị tại nhà hàng của ông ở Nottingham trước khi cấp đông và đưa đến đây.

Kỷ lục Guinnes dành cho bữa tiệc sang trọng cao nhất thế giới - 8

Đoàn thám hiểm thực hiện bữa tiệc tối cao nhất thế giới nhằm gây quỹ cho tổ chức từ thiện leo núi vì Cộng đồng Hành động Nepal.

Thị trấn giàu có, nơi thu nhập dưới 11,6 tỷ/năm bị coi là dưới trung bình

Thị trấn giàu có, nơi thu nhập dưới 11,6 tỷ/năm bị coi là dưới trung bình

Đây được coi là thị trấn giàu có nhất nước Mỹ.

Theo Dân trí