Mặc dù điện thoại thông minh ở Hàn Quốc thường được cài đặt phát tiếng khi chụp ảnh nhưng nhiều kẻ phạm tội vẫn tắt được tiếng bằng cách sử dụng các ứng dụng đặc biệt.

Hàn Quốc là một quốc gia đang trong cuộc chạy đua công nghệ với sự phát triển của các thiết bị hiện đại, trong đó phải kể đến sự phổ biến của các loại máy quay kích cỡ nhỏ gọn.

{keywords}
Cảnh sát Hàn Quốc cảnh báo nhiều phụ nữ bị đặt camera quay lén trong toilet hoặc phòng thay đồ. Ảnh: South Korean Police

Phần lớn các vụ việc được báo cáo có liên quan đến loại máy quay này đều là trường hợp phụ nữ bị quay lén ở trường học, văn phòng, trên tàu, trong nhà vệ sinh, phòng thay đồ hay trên đường phố Hàn Quốc. Những bức ảnh và video này sau đó sẽ được bán cho người khác hoặc bị phát tán lên mạng.

Các vụ án quay trộm được trình báo với cảnh sát Hàn Quốc đã tăng từ con số 1.100 vào năm 2010 lên thành hơn 6.500 vụ vào năm ngoái. Theo thống kê chính thức, khoảng 98% tội phạm quay lén là nam giới ở đủ mọi ngành nghề như giáo viên trung học, giáo sư đại học, cảnh sát… và hơn 80% nạn nhân là phụ nữ.

{keywords}
Công nghệ phát triển làm bùng phát tình trạng quay lén trong xã hội Hàn Quốc. Ảnh: Deccan Chronicle

Thế nhưng một trường hợp ngược lại mới đây khi kẻ phạm tội là phụ nữ và nạn nhân là nam giới. Cô gái này hiện 20 tuổi, cũng là một người mẫu. Cô bị kết án 10 tháng tù vào tháng 5 vừa qua vì tội chụp ảnh mẫu nam khoả thân tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Seoul và chia sẻ ảnh lên mạng.

Không lâu sau khi phát tán ảnh lên mạng, cô gái bị cảnh sát bắt giữ. Họ cũng ngay lập tức lục soát nơi cô sinh sống để tìm kiếm thêm bằng chứng. Tất cả quá trình đều được thực hiện rất nhanh chóng và quyết liệt.

“Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh”, Seo Seung-hui, trưởng nhóm dân sự chống bạo lực tình dục qua mạng ở Hàn Quốc cho biết. Ông nói thêm: “Chúng tôi hiếm khi thấy cảnh sát hành động nhanh đến vậy trong các vụ án mà nạn nhân là phụ nữ”.

Chế độ gia trưởng vẫn ăn sâu trong tiềm thức người dân Hàn Quốc bất chấp nền văn hoá cùng kinh tế tiến bộ. Số liệu quốc gia cho thấy 8,7% số lượng nam giới mắc tội trạng trên phải ngồi tù trong lần kết án đầu tiên, số còn lại chỉ bị phạt tiền hoặc nhận án treo.

{keywords}
Phụ nữ Hàn Quốc đi biểu tình do nghĩ rằng cảnh sát và toà án “trọng nam khinh nữ” ở các vụ án quay lén. Ảnh: AFT

Trường hợp cô gái trên làm dấy lên những quan ngại của người dân về việc có hay không cảnh sát và toà án đang thiên vị nam giới hơn nữ giới. Đó là nguyên nhân chính khiến một loạt những cuộc biểu tình của phụ nữ nổ ra ở Seoul gần đây.

Mặc dù điện thoại thông minh ở Hàn Quốc thường được cài đặt phát tiếng khi chụp ảnh nhưng nhiều kẻ phạm tội vẫn tắt được tiếng bằng cách sử dụng các ứng dụng đặc biệt.

Khôn ngoan hơn, chúng chuyển sang dùng máy quay công nghệ cao siêu nhỏ gắn ở kính, đồng hồ, chìa khoá xe, thậm chí ở cà vạt.

Tiếng thét từ buồng ngủ con dâu khiến mẹ chồng chết điếng

Tiếng thét từ buồng ngủ con dâu khiến mẹ chồng chết điếng

Nghe con dâu cãi vã với chồng mà tôi chết điếng. Bình thường con bé cư xử lễ phép, ngoan ngoãn, không ngờ lại có thể thốt ra những lời cay độc về mẹ chồng như vậy.

Vì sao U50 Lý Băng Băng 'bẫy tình' thành công trai đẹp kém 16 tuổi?

Vì sao U50 Lý Băng Băng 'bẫy tình' thành công trai đẹp kém 16 tuổi?

Lý Băng Băng trông vô cùng trẻ đẹp ở tuổi 45. Vẻ ngoài của cô trong chỉ như con gái đôi mươi.

Cuộc sống của những hot girl đình đám khi làm mẹ đơn thân

Cuộc sống của những hot girl đình đám khi làm mẹ đơn thân

Sau sóng gió tình cảm, những hot girl đình đám này lựa chọn con đường trở thành mẹ đơn thân.

Vũ Nguyên (Theo Dailymail)