Điều dưỡng trưởng của Trung tâm Chăm sóc và điều trị sơ sinh (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) cho biết với quy trình tắm đơn giản này người dân cũng có thể dễ dàng thực hiện ở nhà.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Điều dưỡng trưởng của Trung tâm Chăm sóc và điều trị sơ sinh (Bệnh viện Phụ sản Trung ương), trước khi tắm cho bé sơ sinh cần rửa sạch chậu. Thử nước bằng khuỷu tay xem nước đủ ấm chưa. Nếu nước nóng quá em bé sẽ bị bỏng, nước lạnh quá em bé dễ bị ốm. Khi gội đầu phải ôm em bé lên, rửa mặt bằng khăn xong mới gội đầu.

Nữ điều dưỡng trưởng cho biết với quy trình tắm đơn giản này người dân cũng có thể dễ dàng thực hiện ở nhà.

(Nguồn: Trí thức trẻ)