- Quả bí ngô nặng đến 1 tạ cùng những trái cây nặng hàng chục kg, hiếm gặp hội tụ tại Sài Gòn gây kích thích khiến người tham quan không khỏi trầm trồ ngợi khen.

{keywords}
 
Những ngày qua, hàng vạn người dân của TPHCM và các tỉnh thành lân cận đổ về khu du lịch Suối Tiên (quận 9, TP.HCM) để tham quan và thưởng thức lễ hội trái cây Nam bộ được tổ chức tại đây.
{keywords}
 
Hình ảnh người dân ùn ùn đổ về  Suối Tiên để thưởng thức lễ hội
{keywords}
 
Trước quầy vé, dòng người xếp hàng dài để chờ mua
{keywords}
 
Cổng KDL Suối Tiên là nơi các nhân viên phải làm việc vất vả. Dòng người liên tục đổ về… Càng gần về trưa lượng người càng đổ vào càng đông.
{keywords}
 
Khách đến tham quan có thể thưởng thức những loại trái cây đặc sản Nam bộ
{keywords}

{keywords}
 
Ngoài ra, du khách còn được “rửa mắt” khi tận thấy những loại củ, quả khổng lồ như: bí ngô nặng 100 kg, bí đao nặng 50kg, dừa bị 10kg, dưa lưới 8kg, chanh yên 7kg… được sưu tầm và đưa về từ nhiều vùng miền, thể hiện sự trù phú của các chủng loại trái cây nhiệt đới Việt Nam.

 

{keywords}

{keywords}
 
Quả bí ngô Mỹ này nặng đến 1 tạ

 
{keywords}

{keywords}
 
“Siêu nhân” bí đáo nặng đến 50kg

 

{keywords}
 
Chanh Yên nặng 7kg là bộ sưu tập trái cây lạ và quý hiếm

 

{keywords}
 
Củ Mì nặng đến 35 kg

 

{keywords}
 
Mít chùm với 11 trái nặng từ 2-7kg

 
{keywords}
 
Dừa bị nặng 10kg…

 

{keywords}
 
Trinh nữ hoàng cung, trái phượng khủng, xoài tím… cũng là những trái cây rất độc đáo và lạ

 
{keywords}
 
Theo Ban tổ chức lễ hội tái cây diễn ra trong hơn 1 tuần nhằm quảng bá đặc sản trái cây Việt Nam đến người tiêu dùng; góp phần mở rộng đầu ra, tăng doanh thu cho nhà vườn, hỗ trợ nhà nông vượt qua thời gian khó khăn.

Như Sỹ