Sau 1 năm khởi công, Cảng hành khách quốc tế Hòn Gai dự kiến công bố mở Cảng vào ngày 20/11/2018, đón đầu mùa du lịch tàu biển.

Cảng khách này cho phép các loại tàu biển chở khách quốc tế lớn nhất thế giới cập bến trực tiếp, thay vì phải đỗ ngoài xa và dùng tender tăng bo khách vào bờ như lâu nay.

Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai được triển khai theo hình thức đối tác công - tư. Công trình được xây dựng tại vị trí sông Cửa Lục. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng này (trong đó vốn ngân sách tỉnh 300 tỷ đồng để xây dựng cầu dẫn) được khởi công từ tháng 11/2017.

Công trình Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai bao gồm các hạng mục: cầu dẫn, cầu cảng, nhà ga hành khách, nhà công vụ của các cơ quan chức năng, vị trí quay đầu xe ô tô, hạ tầng đảm bảo ATGT và điện chiếu sáng trang trí. Phần cầu dẫn dài 706m, rộng 11,5m, được thiết kế gồm 21 trụ bê tông, đã cơ bản hoàn thành thi công. Nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện hệ thống lan can, trồng hoa, đảm bảo đủ điều kiện đưa vào khai thác.

{keywords}
 

Phần cầu cảng dài 511m, trong đó có bến cảng đón khách dài 130m, rộng 31m, có thể tiếp nhận được tàu du lịch quốc tế dài 330m (lớn nhất hiện nay trên thế giới) đã hoàn thành thi công. Nhà ga hành khách được thiết kế 3 tầng, tổng diện tích sử dụng 13.500m2 đã thi công xong phần kết cấu khung chính và đang hoàn thiện nội thất.

Việc cảng mới này được đưa vào khai thác sẽ giúp giảm tải cho Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu. Cùng với Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn, Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, Cảng hành khách quốc tế Hòn Gai có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối hạ tầng của tỉnh Quảng Ninh, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ du khách đến với Hạ Long.

D. An