Các kênh như CNBC (Mỹ), đài MBC, KBS (Hàn Quốc)... đã lựa chọn những địa điểm đẹp trên cao, tuyến phố nổi tiếng Hà Nội để phát sóng trực tiếp về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

{keywords}
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra tại Việt Nam là sự kiện nổi bật, thu hút truyền thông quốc tế. Các hãng truyền thông nổi tiếng đã sang Việt Nam để đưa tin về sự kiện. Hậu trường của các bản tin quốc tế với quang cảnh Hà Nội thân thuộc được nhiều người quan tâm. Ảnh: KBS.
{keywords}
Đài CNBC (Mỹ) lựa chọn hậu cảnh là tòa nhà "Hàm cá mập" trên Quảng Trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Nơi đây là địa điểm quen thuộc với người dân Hà Nội, xuất hiện nhiều trong ảnh check-in của giới trẻ. Hầu hết bản tin phát trực tiếp trong những ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, CNBC đều chọn vị trí cố định với background là tòa nhà biểu tượng này của thủ đô. Ảnh: CNBC, Noiinae_27.

 

{keywords}
Trong bản tin trực tiếp của đài MBC (Hàn Quốc), phố Ngô Quyền, gần khách sạn Metropole, nơi diễn ra cuộc gặp mặt của 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Triều, được lên sóng trong khung cảnh chật cứng người dân, du khách và phóng viên tác nghiệp. Đây là tuyến phố trung tâm của Hà Nội, dẫn ra nhiều danh thắng, di tích lịch sử nổi tiếng như bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, tượng đài Lý Thái Tổ... Ảnh: MBC, Harahashev.
{keywords}
Hồ Gươm không nằm ngoài danh sách các điểm được chọn làm hậu cảnh bản tin thời sự của các kênh truyền thông quốc tế. Kênh Yonhap (Hàn Quốc) lựa chọn một địa điểm trên cao với background hồ Gươm, đậm màu sắc Hà Nội làm hậu cảnh trong bản tin phát trực tiếp về hội nghị Mỹ - Triều. Nếu du khách muốn ngắm cảnh hoặc chụp lại không gian hồ Hoàn Kiếm từ trên cao, có thể tới những quán cà phê trên phố Hàng Gai. Ảnh: Yonhap, Brettsyrot.
{keywords}
Trong hình là phóng viên Baek Seung-woo (đài Channel A, Hàn Quốc), người gây sốt cộng đồng mạng Việt những ngày qua, đang tác nghiệp trên tuyến phố Lý Thái Tổ, con phố trung tâm, nổi tiếng tại Hà Nội. Quang cảnh đường Hà Nội trong những ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều liên tục xuất hiện trên các kênh truyền thông quốc tế. Đây là cơ hội lớn để du khách nước ngoài biết đến và tìm hiểu nhiều hơn về Việt Nam và Hà Nội. Ảnh: Chanel A, Thieuvananh.
{keywords}
Trong bản tin phát trực tiếp của đài SBS hôm 27/2, không khó để nhận ra quang cảnh khách sạn Metropole. Những ngày diễn ra hội nghị, xung quanh khách sạn chật cứng du khách, người dân và phóng viên. Khách sạn Metropole Hà Nội có lịch sử lâu đời, kiến trúc bắt mắt, là địa điểm lưu trú của các chính khách, nhân vật nổi tiếng. Ảnh: SBS, a.the.traveler.
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Không chỉ có các tuyến phố, địa điểm nổi tiếng, những góc máy với quang cảnh Hà Nội từ trên cao cũng xuất hiện thường xuyên trong bản tin thời sự phát trực tiếp của các kênh truyền thông nổi tiếng như CNN (Mỹ), KBS, Channel A, MBC (Hàn Quốc)... Các kênh truyền thông quốc tế này thường lựa chọn tầng thượng các khách sạn để dựng trường quay di động, ghi hình với hậu cảnh Hà Nội trên cao. Ảnh: Channel A, KBS, CNN, MBC.
Phóng viên quốc tế tác nghiệp Thượng đỉnh Mỹ - Triều từ nóc khách sạn

Phóng viên quốc tế tác nghiệp Thượng đỉnh Mỹ - Triều từ nóc khách sạn

Để đưa tin trực tiếp về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 tại Hà Nội, đài truyền hình MBC đã dựng trường quay ngay trên nóc khách sạn.

Theo Zing