Với các sự kiện hấp dẫn được tổ chức suốt năm, Quảng Ninh đã và đang trở thành “điểm đến thân thiện” của du khách trong nước và quốc tế như chủ đề Năm Du lịch Quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh.

Gần 100 sự kiện hấp dẫn suốt năm

Còn 2 tháng nữa, năm Du lịch Quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh sẽ khép lại. Đến nay, các sự kiện trong tổng số 102 sự kiện của Năm Du lịch (trong đó có 50 sự kiện do Quảng Ninh tổ chức, còn lại do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các địa phương tổ chức) đã diễn ra thành công, để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách.

Điểm nhấn của Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh là lễ khai mạc và chương trình Carnaval Hạ Long diễn ra tại Công viên Sun World Hạ Long Complex hồi cuối tháng 4. Hàng loạt các hoạt động văn hóa, du lịch được nâng tầm và mở rộng quy mô như Liên hoan ẩm thực; Giải Dù lượn quốc gia Hạ Long - Quảng Ninh; Giải đua xe ô tô địa hình quốc tế RFC; Trại sáng tác nhiếp ảnh về du lịch Quảng Ninh…

Nhiều sự kiện hấp dẫn, khiến du khách nhớ mãi và mong chờ ngày khai hội năm sau như Lễ hội Đức ông Trần Quốc Nghiễn; Lễ hội Yên Tử, Lễ hội Hoa Anh đào - Mai vàng Yên Tử 2018, Lễ hội khai Xuân chùa Ba Vàng; Tuần lễ văn hóa và thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc Quảng Ninh lần thứ 2 năm 2018…

{keywords}
 

Đòn bẩy phát triển du lịch

Năm du lịch quốc gia, Quảng Ninh đẩy mạnh hoàn thiện phát triển không gian du lịch theo 4 địa bàn du lịch trọng điểm: Hạ Long gắn với du lịch Vịnh Hạ Long; Móng Cái - Trà Cổ gắn với du lịch biên giới; Vân Đồn - Cô Tô gắn với du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng chất lượng cao; Uông Bí - Đông Triều - Quảng Yên gắn với du lịch văn hóa, tâm linh, di tích danh thắng Yên Tử..

Đặc biệt Quảng Ninh không ngừng phát triển dịch vụ, cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch với hàng loạt các công trình trọng điểm. Nhiều dự án đã và đang hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm như: Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn; cao tốc Hạ Long - Hải Phòng; cảng khách quốc tế Hòn Gai; Trạm kiểm soát liên ngành cầu Bắc Luân II…

Tỉnh cũng thu hút nhiều nhà đầu tư lớn vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng với một loạt các dự án đầu tư mới của nhiều nhà đầu tư chiến lược như BIM Group, Sun Group, Vingroup, My Way, Tuần Châu, FLC…

Hệ thống nhà hàng, khách sạn, tàu du lịch không ngừng nâng cao chất lượng: 1.300 cơ sở lưu trú được xếp hạng với 20.564 buồng; đội tàu du lịch tham quan Vịnh Hạ Long có khoảng 500 chiếc, trong đó 170 tàu thủy lưu trú du lịch với 2.023 phòng.

Trong năm Quảng Ninh đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, tăng cường quảng bá, xúc tiến, liên kết sản phẩm du lịch.

Nếu năm 2016-2017, tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh đạt trên 18,2 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đạt 7,8 triệu lượt, tổng doanh thu từ du lịch 2 năm đạt 31.185 tỷ đồng thì năm 2018, tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh dự kiến đạt 12,2 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 5,2 triệu lượt. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt gần 23.000 tỷ đồng, thu ngân sách từ du lịch đạt 2.750 tỷ đồng.

Nhờ lượng khách quốc tế đến Quảng Ninh có sự tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng, Hạ Long - Quảng Ninh vinh dự được Tổng cục Du lịch chọn là địa điểm đón vị khách quốc tế thứ 15 triệu đến Việt Nam, dự kiến diễn ra trong tháng 12/2018.

Theo Sở du lịch Quảng Ninh, năm Du lịch quốc gia là sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội và du lịch tiêu biểu quy mô quốc gia và tầm cỡ quốc tế. Đây là cơ hội quan trọng để giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm đặc sắc của Việt Nam nói chung, Quảng Ninh nói riêng nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, tạo sự đột phá về du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Thành công từ Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh là đòn bẩy để du lịch Hạ Long - Quảng Ninh tiếp tục nâng chất, phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2020 đón 15-16 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 7 triệu lượt khách quốc tế; tổng doanh thu đạt 30.000-40.000 tỷ đồng; thu ngân sách từ hoạt động du lịch đạt 10-15% thu nội địa. Quảng Ninh sớm trở thành một trung tâm du lịch quốc tế, một trọng điểm du lịch hàng đầu quốc gia với những sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc, chất lượng cao.

Năm Du lịch Quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh sẽ khép lại bằng lễ bế mạc được tổ chức vào ngày 18/1/2019 kết hợp cùng sự kiện Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019.

 Ngọc Minh