Đi vào khai thác từ cuối năm 2018 Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) có tổng vốn đầu tư 7.463 tỷ đồng. Đây là sân bay quốc tế đầu tiên do một tập đoàn tư nhân Việt Nam đầu tư và hoàn thành "thần tốc" sau hơn hai năm thi công xây dựng.

Là Cảng hàng không cấp 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế - ICAO), Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn có thể đón được tất cả các loại máy bay hiện đại bậc nhất trên thế giới như Boeing 787, với 7 vị trí đỗ, trong đó 03 bãi đỗ xa và 04 bãi đỗ gần. Công suất nhà ga giai đoạn 1 là 2,5 triệu hành khách/năm, dự kiến đạt 5 triệu khách/năm vào năm 2030; Nhà ga hàng hoá tiêu chuẩn quốc tế có diện tích dự kiến 13.542m2, công suất hoạt động khi vận hành là 51.000 tấn/ năm.

{keywords}
 

Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn được coi là cửa ngõ mới mở ra cơ hội giao thương, phát triển của Quảng Ninh. Chỉ sau 8 tháng hoạt động, sân bay quốc tế Vân Đồn đã phục vụ gần 1.300 chuyến bay nội địa, quốc tế và đón 150.563 hành khách. Tiêu biểu trong đó 3 chuyến bay quốc tế trực tiếp đến Vân Đồn từ Thâm Quyến (Trung Quốc) của Donghai Airlines, Incheon (Hàn Quốc) của Vietnam Airlines và Hồ Nam (Trung Quốc) của Qingdao Airlines.

Dự kiến, thời gian tới, sẽ có thêm nhiều tuyến bay quốc tế mới từ Hải Nam, Nam Ninh và Quảng Châu (Trung Quốc), Nhật Bản, Bangkok (Thái Lan) tới Vân Đồn. Bên cạnh đó, mạng lưới các chuyến bay nội địa đến và đi từ Vân Đồn sẽ tiếp tục mở rộng tới Đà Nẵng và Phú Quốc.

Kể từ khi Sân bay quốc tế Vân Đồn đi vào hoạt động, việc khám phá vùng di sản Quảng Ninh từ nơi đây đang được xem là "Một hành trình- vạn điểm đến" đầy thú vị. Bởi từ sân bay, du khách được đưa đón miễn phí bằng xe bus tới thành phố Hạ Long và dễ dàng di chuyển tới nhiều danh thắng nổi tiếng khác tại Quảng Ninh như Yên Tử, Tuần Châu, Quan Lạn, Trà Cổ (Móng Cái)… nhờ những tuyến cao tốc đẹp, hiện đại.

World Travel Awards được khởi xướng từ năm 1993, bởi những chuyên gia hàng đầu về du lịch. Tạp chí The Wall Street Journal đã ví WTA có uy tín và tầm ảnh hưởng như giải Oscar của lĩnh vực du lịch. Giải thưởng được tổ chức thường niên, nhằm vinh danh những điểm đến nổi bật, những nhà cung cấp dịch vụ du lịch chất lượng trong ngành du lịch, khách sạn trên thế giới.

H.D