{keywords}
TP.HCM là nơi đầu tiên ở Việt Nam phát hiện 2 trường hợp người Trung Quốc dương tính với virus corona. Các biện pháp cách ly, phòng chữa bệnh ráo riết được triển khai. Các hoạt động, sự kiện đông người tạm hoãn để phòng dịch bệnh có thể lây lan.
{keywords}
Du khách đến TP.HCM cũng chủ động đeo khẩu trang phòng dịch bệnh.
{keywords}
Tuy nhiên không phải ai cũng đeo khẩu trang. Các chuyên gia y tế khuyến cáo chỉ đeo khẩu trang khi đi ra đường, khi vào bệnh viện chăm sóc người bệnh, khi đến chỗ đông người, người có triệu chứng bệnh. Người khỏe mạnh không cần phải đeo khẩu trang vì vẫn chưa có bằng chứng về việc đeo khẩu trang có thể phòng bệnh hiệu quả.

{keywords}

Trong các quán cà phê phòng lạnh, có người đeo khẩu trang kín mít, có người không đeo hoặc đeo cho có.
{keywords}
Nhiều người vẫn chọn cách đeo khẩu trang như một biện pháp phòng bệnh bất đắc dĩ.
{keywords}
Trong một quán cà phê có người đeo khẩu trang, người không.
{keywords}
Trong một quán cà phê máy lạnh khác cũng không ai đeo khẩu trang.

 

{keywords}
Những cô gái mang khẩu trang kín mít trước một trung tâm thương mại ở Quận 1.
{keywords}
Những đứa trẻ được trang bị khẩu trang khi đi chơi.
{keywords}
Trẻ em đeo khẩu trang y tế đi chơi ở trung tâm thương mại quận Bình Thạnh.
{keywords}
Trẻ em cũng được phụ huynh trang bị cho khẩu trang vải.
{keywords}
 

 

'Bay chức' giám đốc bệnh viện tỉnh vì lơ là phòng chống virus corona

'Bay chức' giám đốc bệnh viện tỉnh vì lơ là phòng chống virus corona

Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Đắk Nông Trần Thanh Bình vừa bị điều chuyển công tác vì không thực hiện kịp thời công tác phòng virus corona.

T.Tùng