Trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam vs U22 Indonesia diễn ra lúc 19h hôm nay 10/12, trên sân vận động Rizal Memorial, Manila (Philippines). 

Đội hình ra sân của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia: Nguyễn Văn Toản, Huỳnh Tấn Sinh, Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Thanh Thịnh, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Đức Chiến, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh.

{keywords}
U22 Việt Nam quyết tâm giành HCV môn bóng đá nam.

 Nhóm PV

10/12/2019 | 20:51

20h50p: Việt Nam giành HCV

{keywords}
 
{keywords}
 Niềm vui mừng chiến thắng ở nhà cầu thủ Hà Đức Chinh.
{keywords}
Việt Nam giành chức vô địch bóng đá nam SEA Games 30, người hâm mộ cảm ơn ông Park Hang Seo.
{keywords}
 
{keywords}
Người hâm mộ ở nhà Tiến Linh chuẩn bị xe 'đi bão' mừng U22 Việt Nam giành chức vô địch.
Thu gọn
10/12/2019 | 20:38

20h31: Văn Hậu nâng tỷ số 3-0 cho Việt Nam

{keywords}
 
{keywords}
Mẹ Tiến Linh và người hâm mộ mừng chiến thắng đang đến rất gần với đội tuyển Việt Nam.
Thu gọn
10/12/2019 | 20:29

20h16: Việt Nam dẫn trước 2-0

Video: Giây phút vỡ òa tại nhà Văn Toản khi Hùng Dũng nâng tỷ số 2-0 cho Việt Nam

Video: Tại nhà Đức Chinh

{keywords}
Việt Nam dẫn trước 2-0, niềm vui ở nhà Đức Chinh.
Thu gọn
10/12/2019 | 19:46

19h40p: Văn Hậu mở tỷ số

{keywords}
Vỡ òa cảm xúc ở nhà Văn Hậu.
{keywords}
Ông Đoàn Quốc Thắng- bố Văn Hậu nghe điện thoại chúc mừng từ mọi người sau khi con trai ghi bàn.

{keywords}

Bố Văn Hậu và những người hàng xóm mừng bàn thắng đầu tiên của U22 Việt Nam tại trận chung kết.
{keywords}
Ngay sau bàn thắng đầu tiên của Văn Hậu, các cổ động viên ở nhà thủ môn Văn Toản đốt pháo sáng ăn mừng.
{keywords}
Mẹ Văn Toản xúc động bật khóc và lên ôm ảnh con trai trên băng rôn.
{keywords}
Mẹ Tiến Linh cùng người hâm mộ mừng bàn thắng.
Thu gọn
10/12/2019 | 19:20

19h15p:

Video: Màn cổ vũ sôi động ở nhà Đức Chinh:

 

{keywords}
 
{keywords}
Không khí cuồng nhiệt ở nhà Văn Toản.
Thu gọn
10/12/2019 | 19:06

19h: Trận đấu bắt đầu

{keywords}
Tại nhà Đức Chinh, người hâm mộ đứng dậy hát Quốc ca trước khi trận đấu bắt đầu.
{keywords}
Người già, trẻ em tập trung đông đủ.
Thu gọn
10/12/2019 | 18:50

18h50: Không khí sôi động tại nhà các cầu thủ

Video: Họ hàng, người hâm mộ đến nhà Văn Toản ăn cỗ trước trận đấu:

{keywords}
Người hâm mộ ở nhà Văn Toản đã sẵn sàng cổ vũ cho đội tuyển.
{keywords}
Bố Văn Toản.
{keywords}
Bố Văn Toản cùng người hâm mộ bóng đá.
{keywords}
Xe cộ chật ních trước cửa nhà cầu thủ Tiến Linh.
{keywords}
Bên trong quán cafe nhà Tiến Linh, người xem bóng đã ngồi kín ghế.
Thu gọn
10/12/2019 | 18:02

18h00: Nhà Đức Chinh

{keywords}
 
{keywords}
Hàng xóm và người hâm mộ đã tập trung tại nhà Đức Chinh để ăn uống chuẩn bị cổ vũ cho U22 Việt Nam.
{keywords}
Mẹ Hà Đức Chinh thắp hương, xin gia tiên ủng hộ cho con trai và đồng đội. 
Thu gọn
10/12/2019 | 17:37

17h35p: Nhà Tiến Linh

{keywords}
Trận đấu giữa đội tuyển Campuchia và Myanmar kết thúc, bà Hà Thị Mai sắp xếp lại ghế cho ngay ngắn để đón khách đến xem trận chung kết. Bên ngoài, ông Quyền xếp gọn các xe cho ngay ngắn.
{keywords}
Do lượng khách lớn, ông Quyền nhờ thêm người thân đến phụ giúp. Đi học về, em trai cầu thủ Tiến Linh cũng phụ bố mẹ chuẩn bị đồ uống cho khách.
Thu gọn
10/12/2019 | 17:04

17h: Nhà Văn Toản

 

{keywords}
Bà con hàng xóm và người hâm mộ đã đến khá đông.
{keywords}
Gần 30 mâm cỗ đã sẵn sàng.
{keywords}
 
{keywords}
Mâm cỗ gồm lẩu và các loại hải sản.
{keywords}
 
{keywords}
Bà con hàng xóm, người thân bắt đầu bữa cỗ sớm để 19h cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.  
Thu gọn
10/12/2019 | 16:43

16h40': Nhà Hà Đức Chinh

{keywords}
Nhà Hà Đức Chinh chuẩn bị bày mâm phục vụ người hâm mộ. Gia đình dự kiến 7 mâm nhưng phải làm thêm vì người đến quá đông.
Thu gọn
10/12/2019 | 16:32

16h15': Nhà Văn Hậu

Ông Đoàn Quốc Thắng (SN 1968, Hưng Hà, Thái Bình) bố Văn Hậu chia sẻ, hôm nay gia đình sẽ không mở tiệc cổ vũ linh đình như mọi lần vì có việc đột xuất nhưng đúng 7 giờ tối, ông vẫn mở ti vi, đón xem trận chung kết.

{keywords}
Bố Văn Hậu xin gia tiên ủng hộ cho con trai và đồng đội.
{keywords}
Nhà Văn Hậu ở Thái Bình

'Tối nay, ai đến chung vui, xem bóng đá tôi vẫn chào mừng, có chén trà và cốc bia, mời mọi người. Vợ tôi ngâm gạo nếp từ sáng sớm, dự định nấu xôi gấc thắp hương cho tổ tiên, mời mọi người ăn khi xem bóng đá lấy may mắn cho đội tuyển Việt Nam nhưng vì việc đột xuất nên chưa làm được', ông Thắng nói.

Ông Thắng cũng cho biết thêm, ngày hôm qua 12/12, Văn Hậu gọi điện về nhà với tâm trạng khá thoải mái, tự tin.
'Con nói sẽ cùng đồng đội chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, giành huy chương quý giá cho Việt Nam. Tôi chỉ biết động viên con, còn trận cuối cùng, con cố gắng giữ tinh thần lạc quan, ổn định phong độ'.

Nhân đây, tôi cũng gửi lời chúc đến toàn đội tuyển Việt Nam. Chúc các cầu thủ sẽ bước lên đỉnh vinh quang, mang niềm vui cho triệu người hâm mộ nước nhà'.

Thu gọn
10/12/2019 | 16:26

16h15': Nhà Tiến Linh

Bố mẹ Tiến Linh mở quán cà phê nằm trong khu dân cư của phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương hơn 18 năm nay. 3 giờ chiều, vợ chồng ông Nguyễn Tiến Quyền sắp xếp bàn ghế, thu gọn quán, chiếu màn hình lớn để khách đến quán uống cà phê, xem đội Campuchia và Myanmar tranh giải 3,4.

{keywords}
 

Ông Quyền cho biết, hôm nay U22 Việt Nam tranh huy chương vàng SEA Games 30 nên quán ông sẽ đông hơn. Để khách có không gian xem bóng đá, vợ chồng ông chiếu hai màn hình lớn, sắp xếp ghế theo từng hàng để tận dụng không gian.
‘Người phụ quán hôm nay nghỉ nên vợ chồng tôi sẽ vất vả hơn rồi’, ông Quyền nói.

Thu gọn
10/12/2019 | 16:17

16h15': Nhà Văn Toản

 

{keywords}
Tại nhà Văn Toản: Rất đông hàng xóm, người thân đã có mặt tại nhà thủ môn Văn Toản ở thôn Hữu Quan, xã Dương Quan, huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng. Hai chiếc tivi được đặt 2 bên sân khấu, ở giữa là tấm băng rôn có ghi dòng chữ ‘Làng văn hoá thôn Hữu Quan cổ vũ và tiếp sức cho Văn Toản cùng đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam’.
{keywords}
 Mẹ Văn Toản (ở giữa) đón tiếp khách.
{keywords}
 
{keywords}
Ở khu vực sân chung của 3 gia đình thuộc họ nhà nội Văn Toản, bàn ghế đã được bày sẵn kín sân. Nước ngọt, bát đũa, bếp ga mini ăn lẩu đã được đội hậu cần chuẩn bị sẵn sàng. 
{keywords}

 Theo quan sát, tối nay gia đình sẽ chuẩn bị khoảng gần 30 mâm cỗ mời bà con hàng xóm tới cổ vũ cho Văn Toản và đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết với Indonesia.

{keywords}
Đại diện gia đình cho biết, trong vài ngày tới, gia đình sẽ tổ chức đám cưới cho một người anh họ của Toản nên đã tận dụng luôn số bàn ghế cho bữa liên hoan cổ vũ đội tuyển Việt Nam hôm nay.
{keywords}
Chị Lương Thị Mơ – mẹ Toản cho biết, hôm nay cả 2 vợ chồng chị đều xin nghỉ việc ở công ty để ở nhà chuẩn bị tinh thần cổ vũ cho con trai nói riêng và đội tuyển Việt Nam nói chung.

 

Thu gọn
10/12/2019 | 16:07

16h00': Nhà Hà Đức Chinh

 

{keywords}

Tại nhà cầu thủ Hà Đức Chinh (Tân Sơn, Phú Thọ) gia đình, hàng xóm đã tập trung chuẩn bị cho bữa cơm tiếp đãi những người hâm mộ đến nhà cổ vũ bóng đá.
{keywords}
Gia đình đã mổ lợn, nấu cơm bằng xoong đại. Dự kiến gia đình làm ít nhất 7 mâm.
{keywords}
Bà Hà Thị Uyện, mẹ cầu thủ Đức Chinh nói: 'Gà, lợn gia đình chúng tôi nuôi sẵn vừa để các con ăn vừa để phục vụ những dịp này. Dự kiến người đến xem đông nên chúng tôi phải nấu bằng nồi cơm cỡ đại'.
Thu gọn