Triển khai đề án giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, đến nay Đà Nẵng đã có gần 19.000 hộ thoát nghèo. Dự kiến cuối năm nay, 100% hộ thoát nghèo, Đà Nẵng hoàn thành mục tiêu trước 2 năm so với kế hoạch.

Năm 2016, Đà Nẵng triển khai đề án giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 với mức chuẩn thoát nghèo cao hơn mức trung bình Trung ương ban hành từ 30- 40%. Cụ thể, hộ nghèo ở khu vực nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân dưới 1,1 triệu đồng/người/tháng. Hộ nghèo ở khu vực thành thị là hộ có mức thu nhập dưới 1,3 triệu đồng/người/tháng.

Tổng số hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn thành phố, đến thời điểm đó là hơn 20.000 hộ, trong đó có 1.960 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo đề án, Đà Nẵng đặt mục tiêu đến cuối năm 2019 sẽ xóa hết 1.960 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 100% hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà mới, sửa chữa nhà hoặc ưu tiên bố trí nhà chung cư và tiếp cận được các chính sách trợ giúp, các dịch vụ xã hội cơ bản.

Để triển khai đề án này, thành phố đã đặt ra nhiều giải pháp, cụ thể như: Nâng mức hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo tối đa 35 triệu đồng, sửa chữa tối đa 20 triệu đồng; giảm 60% tiền thuê nhà khi thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước; giảm 50% tiền sử dụng đất; vận động các tổ chức, đoàn thể đẩy mạnh phong trào giúp đỡ nhau về nguồn vốn làm kinh tế để thoát nghèo.

{keywords}
 

Về y tế, tiếp tục triển khai việc hỗ trợ BHYT miễn phí đối với người thuộc hộ nghèo, người thoát nghèo; đề nghị Bệnh viện Phụ nữ miễn phí khám, chữa bệnh đối với phụ nữ thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụ nữ nghèo bị bệnh ung thư. Thực hiện chính sách miễn học phí cho trẻ học mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc diện hộ nghèo, tiếp tục được hưởng chính sách này 2 năm sau khi thoát nghèo… Thành phố cũng sẽ tiến đến hỗ trợ đồng bộ trong công tác dạy nghề, tạo việc làm như hỗ trợ học phí, tiền ăn trưa, tiền đi lại… Trong đó chú trọng mở rộng hình thức hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo học nghề phi chính quy (cầm tay chỉ việc) gắn với tạo việc làm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ.

Trong thời gian qua, các địa phương, cấp, ngành, hội đoàn thể đã huy động được hơn 1.050 tỷ đồng để thực hiện chương trình giảm nghèo; hỗ trợ  xây mới, sửa chữa gần 500 căn nhà, bố trí hơn 300 căn hộ chung cư; cho hơn 18.000 lượt hộ vay vốn; đào tạo nghề miễn phí hơn 3.000 người, giới thiệu, giải quyết việc làm cho hơn 10.000 trường hợp; hỗ trợ phương tiện sản xuất cho hơn 8.000 hộ; cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho 277.000 người... Đến nay, đã có gần 19.000 hộ thoát nghèo. Dự kiến đến cuối năm nay, 100% hộ thoát nghèo trước 2 năm, so với kế hoạch.

Minh Tuấn - Phương Cúc - Thanh Hà