Nhằm phục hồi ngành du lịch sau đại dịch Covid-19, sáng 24/12, TP.HCM đã phát động tuần lễ du lịch nhằm quảng bá vùng đất, con người, bản sắc văn hoá, các dịch vụ du lịch và ẩm thực đặc trưng của TP, qua đó truyền cảm hứng du lịch đến du khách trong nước, quốc tế.

Tuần lễ Du lịch “TP.HCM – Thành phố tôi yêu” diễn ra từ 24-31/12 với nhiều hoạt động sẽ diễn ra trên đường phố như: biểu diễn múa hiện đại, patin nghệ thuật tối 24/12; biểu diễn nhảy tung hứng tối 25/12; biểu diễn bong bóng nghệ thuật sáng 26/12; biểu diễn vĩ cầm tối 27/12; biểu diễn nghệ thuật đường phố Hip-hop kết hợp Rap Việt tối 30/12 tại Bưu điện Trung tâm thành phố.  

Những nhân vật nổi tiếng đồng hành cùng sự kiện là gia đình ca sĩ Cẩm Vân - nghệ sĩ Khắc Triệu, ca sĩ Cece Trương, á hậu Phương Anh, doanh nhân Phillip Nguyễn, nghệ sĩ Châu Bùi, blogger Quỷ Cốc Tử. 

{keywords}
TP.HCM bắt đầu tổ chức tuần lễ du lịch với nhiều hoạt động đường phố.
{keywords}
Các tour du lịch cũng đua nhau sale nhằm kích cầu.

Bà Phan Thị Thắng -  Phó Chủ tịch TP.HCM cho biết, sự kiện lần đầu tiên được tổ chức nhưng không chỉ giới hạn trong thời gian 7 ngày mà hướng đến việc trở thành sự kiện thường niên của người dân TP và du khách.

TP.HCM xác định thị trường nội địa giữ vai trò chủ lực trong giai đoạn phục hồi ngành du lịch năm 2022. Cùng với đó, các DN du lịch - dịch vụ cần chuẩn bị các điều kiện an toàn đón khách quốc tế trở lại TP.HCM ngay khi Chính phủ cho phép, đồng thời liên kết đón khách quốc tế đến từ các địa phương đã được cho phép theo mô hình “một chương trình nhiều điểm đến”.

Cũng dịp này, hàng loạt tour du lịch tại TP.HCM cùng chạy đua khuyến mãi kích cầu như tour nội đô TP với giá vé khuyến mại 5 – 36%, chỉ từ 249.000 đồng. Du lịch trên sông với giá chỉ từ 250.000 đồng; tour tham quan về Củ Chi chỉ từ 399.000 đồng; du lịch Cần Giờ với giá vé khuyến mại 5 – 40%, chỉ từ 599.000 đồng...

Trần Chung

Một tuần nữa mở bay quốc tế mà giờ này chưa có đủ hướng dẫn

Một tuần nữa mở bay quốc tế mà giờ này chưa có đủ hướng dẫn

Các hãng hàng không đều sẵn sàng bay quốc tế thường lệ trở lại từ 1/1/2022, sau gần 2 năm đóng cửa. Tuy nhiên, vẫn còn những lo ngại về sự ách tắc, phiền toái bởi đến giờ này, nhiều thủ tục, quy định, quy trình hướng dẫn,... chưa có.