Trên đường đến sự kiện ra mắt sản phẩm của mình, nam ca sĩ dừng xe mua 200 kg vải ủng hộ nông dân Việt.

Chiều 8/6, Lam Trường có buổi ra mắt dự án mới mang tên "Lam Trường 9pm live". Khi sự kiện đang diễn ra, anh cho biết sẽ tặng mỗi người một 1 kg vải khiến mọi người đều bất ngờ. 

{keywords}
 

 

{keywords}
200 ký vải ước tính hơn 10 triệu đồng được gói thành từng phần làm quà tặng khiến mọi người bất ngờ.

 

{keywords}
Bạn bè, đồng nghiệp và các khách mời đến dự buổi ra mắt sản phẩm của Lam Trường đều được tặng vải. 

Việc xảy ra tình cờ khi Lam Trường đang trên đường đến sự kiện ra mắt dự án của mình. Anh nhìn thấy nhiều xe bán vải bên đường. 

"Tôi chợt nghĩ mình đang vui đây mà bên kia lại có nhiều người lo âu như thế. Tự nhiên tôi thấy không thoải mái nên đã mua 200 ký tặng mọi người. 

Thực ra 200 ký không đáng gì vì người nông dân đã phải bỏ nhiều công sức trồng trọt mới có trái vải thơm ngon như thế. Mùa vải lại chỉ rộ lên một thời gian ngắn. Việc này thực ra rất nhỏ bé thôi. Nhưng tôi mong sẽ truyền cảm hứng và được mọi người chia sẻ. Chúng ta làm điều tốt, dù nhỏ cũng đừng bỏ sót" - anh giải thích việc làm ngẫu nhiên của mình.

Gia Bảo

Thực hư việc ăn quả vải bị máy đo nồng độ cồn báo có cồn trong máu

Thực hư việc ăn quả vải bị máy đo nồng độ cồn báo có cồn trong máu

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao clip một tài xế sau khi ăn 3 quả vải, thổi vào dụng cụ đo nồng độ cồn thì máy báo có cồn trong máu.

Đại tiệc vải thiều 600 thực khách trên đất Thanh Hà

Đại tiệc vải thiều 600 thực khách trên đất Thanh Hà

Lần đầu tiên Lễ hội vải thiều được tổ chức tại Thanh Hà, Hải Dương vào ngày 10/6 tới. Ngoài việc quảng bá, xúc tiến cho quả vải Thanh Hà, hơn 600 khách mời có cơ hội được ăn vải miễn phí.

Tin đồn vải 10 ngàn/kg: Chỉ có ăn quả sâu, quả còi hạng bét

Tin đồn vải 10 ngàn/kg: Chỉ có ăn quả sâu, quả còi hạng bét

Vải Lục Ngạn (Bắc Giang) giá thấp kỷ lục và phải đổ xuống sông,... chỉ là hiện tượng cá biệt, gây dư luận không tốt, bất lợi cho người dân. Lãnh đạo vùng vải Thanh Hà (Hải Dương) cũng khẳng định không có chuyện đổ vải đi.

Hơn 80 doanh nghiệp Trung Quốc sang mua vải thiều

Hơn 80 doanh nghiệp Trung Quốc sang mua vải thiều

Sau hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều ở Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc), tới đây sẽ có hơn 80 doanh nghiệp Trung Quốc sang Lục Ngạn thu mua vải thiều khi vào vụ thu hoạch rộ.