Đến hẹn lại lên, hàng năm vào khoảng đầu tháng 12 âm lịch, chợ đào nằm trên đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) lại được mở ra để phục vụ Tết Nguyên đán. Nói là chợ đào "đại gia" vì hầu hết các gốc đào đều có giá từ vài triệu đồng đến cả trăm triệu đồng. Riêng giá cho thuê một gốc đào cổ đã lên tới vài chục triệu đồng.

{keywords}

Vào những ngày này, dọc khu vực đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) không khó để bắt gặp sắc thắm hoa đào đang nở rộ báo hiệu Tết đến xuân về.

{keywords}

Hầu hết các cây đào được chăm chút cẩn thận mang lại vẻ đẹpcổ kính.

{keywords}

Một gốc đào như thế này có giá bán từ 12 - 15 triệu đồng.

{keywords}

Cây đào 5 nhánh được cho có thế đẹp được chủ nhân ra giá khoảng 25- 30 triệu đồng tùy thuộc vào đối tượng người chơi.

{keywords}

Ngoài ra, trên đường Lạc Long Quân còn bày bán rất nhiều gốc đào khác có giá dao động từ 25 đến 50 triệu đồng tùy thuộc vào thế cây.

{keywords}

{keywords}

Nhiều gốc đào đẹp đã có chủ.

{keywords}

Xuân sớm về trên đường phố Thủ đô.

{keywords}

Đào làng Nhật Tân thường thắm sắc và lâu tàn hơn các loại đào trồng ở nơi khác.

{keywords}

Đào phai khoe sắc.

{keywords}

Những gốc đào cổ thụ liên tục được người bán vận chuyển cẩn thậnra địa điểm tập kết.

{keywords}

Hầu hết các phương tiện vận chuyển bằng xe kéo.

{keywords}

Người đi đường không khỏi bị thu hút giữa cảnh sắc tuyệt đẹp của hoa đào.

{keywords}

{keywords}

Khách hàng khắp nơi tranh thủ đi ngắm và chọn mua một cây đào ưng ý về đón Tết.

{keywords}

(Theo Nam Nguyễn/Khám phá)