Tại sự kiện ra mắt men vi sinh Himita Probiotics, ca sỹ Khánh Linh đến hát với vai trò là khách mời. Chồng cô là doanh nhân Trần Tùng và con gái Trần Ngọc Khánh My cũng đến tham dự. Người chồng luôn đứng bên cạnh cô, trò chuyện và … bế cô con gái bé bỏng từ đầu đến cuối buổi diễn.

Chia sẻ tại sự kiện về cuộc sống gia đình, Trần Tùng nói: Chăm sóc con, kinh doanh và biểu diễn nghệ thuật luôn cần có sự chia sẻ từ 2 vợ chồng nên chúng tôi luôn dành thời gian cho nhau để giúp đỡ động viên nhau trong cuộc sống cũng như trong công việc.

Còn với ca sỹ Khánh Linh, niềm hạnh phúc là có được cậu con trai 10 tuổi khỏe mạnh và cô con gái dễ thương đang theo chân mẹ đi biểu diễn.

{keywords}

{keywords}

Với ca sỹ Khánh Linh, niềm hạnh phúc là có được cậu con trai 10 tuổi khỏe mạnh và cô con gái dễ thương.

Để con được khỏe, ‘họa mi’ Khánh Linh cười vui vẻ: “Đối với trẻ con, điều quan trọng hàng đầu là dinh dưỡng an toàn và hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Nếu con có tiêu hóa tốt, sức khỏe con sẽ tốt. Còn nếu không, con sẽ quấy khóc.

Sau một show diễn đêm về, nếu con không khỏe mà quấy tôi sẽ rất mệt. Bất cứ ông bố bà mẹ nào cũng vậy, đi làm về mà thấy con không khỏe đều không khỏi xót xa. Thời tiết Hà Nội đang bước sang thời khắc giao mùa với đặc điểm nóng, lạnh thất thường nên tôi càng phải chú ý đến sức khỏe của con”

Chia sẻ về chế độ dinh dưỡng cho con, ca sỹ Khánh Linh nói: Để con khỏe và cao, trước hết Linh cho bé Khánh My bú sữa mẹ cho đến bây giờ, ngoài ra bổ sung thêm sữa ngoài, dùng thực phẩm giàu can xi. Trái cây cũng được cô chú ý sử dụng cho con để bổ sung vitamin.

“Trẻ con chỉ cần trái gió trở trời là có thể rất dễ bị viêm mũi dị ứng. Linh thường nhỏ muối sinh lý cho con, hút mũi.

Nếu con hơi ho, Linh có lọ mật ong chanh đào cho con dùng, hãn hữu lắm mới dùng kháng sinh.

Tuy nhiên, khi bắt buộc phải dùng Linh cũng sẽ vừa cho con uống kháng sinh nhưng vừa bổ sung thêm men vi sinh để bảo vệ hệ tiêu hóa của con

Chia sẻ thêm về cách dạy con, Khánh Linh nói: “Trong cách dạy con, mỗi nhà có một cách. Với nhà tôi, khi bố đang dạy, mẹ sẽ không can thiệp, dù thấy chưa đúng và ngược lại. Cả hai sẽ trao đổi lại sau đó.

Chúng tôi luôn bàn bạc và thống nhất cách dạy con. Chúng tôi dạy con theo tính cách chứ không áp đặt. Với từng đứa, sẽ lựa cách dạy riêng để con không khó chịu nhưng vẫn nghe lời”

H. Lê