Trong không khí hân hoan chào đón hè, lễ hội thiếu nhi Nhật Bản Kodomo No Hi đã được diễn ra tưng bừng tại Khu đô thị Mizuki Park vào ngày 12/5 vừa qua.

Cánh đồng cờ Cá Koi - biểu tượng đặc trưng của Lễ hội Kodomo No Hi được tái hiện rực rỡ giữa trời hè đầy nắng tại Mizuki Park.

{keywords}
Kỷ lục Guinness cờ cá chép dài tới 6,95 mét - lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay

Lễ hội đã thu hút hơn 1000 phụ huynh và các bé tham dự, với rất nhiều các trò chơi, bổ ích và đa dạng từ thể chất đến ý thức cộng đồng.

{keywords}
 
{keywords}
 Các bé tự làm Cờ Cá Koi
{keywords}
 Hóa thân thành Sumo
{keywords}
 Lễ hội không chỉ thu hút các bé, mà còn lôi cuốn mọi lứa tuổi khác
{keywords}
Màn múa truyền thống Yosakoi với tiếng trống Taiko.
{keywords}
Kịch cậu bé quả đào Momotaro
{keywords}
 
{keywords}
 

Trong tiếng Nhật, “Mizu” có nghĩa là Thủy - nước, “Ki” là Mộc – cây. Hoạt động trồng cây tại Lễ hội Kodomo No Hi của Mizuki mang thông điệp hướng đến thiên nhiên. Các bạn nhỏ và phụ huynh đã tham gia hoạt động trồng cây tại Lễ hội, nhớ chụp lại hình ảnh thành quả chăm sóc “bạn cây Mizuki” và gửi hình về //www.facebook.com/namlongflora/    để nhận những phần thưởng tuyên dương của Nam Long dành cho các bé có bạn cây phát triển khỏe mạnh nhất nhé. 

Sau 1 tháng kể từ ngày lễ hội, ngày 12/06/2018, BTC sẽ tổng kết và thông báo kết quả chính thức tại Fanpage.

Vũ Minh