Không chỉ sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhiều đại gia Việt còn nổi tiếng với những tòa lâu đài lộng lẫy.

Tòa biệt thự với trực thăng đậu trên nóc

Mới đây, mạng xã hội đang xôn xao trước một bức ảnh một chiếc trực thăng đậu “ngất ngưởng” trên nóc một tòa biệt thự. Chủ nhân tòa nhà là một đại gia buôn gỗ “giàu sụ” ở Hải Dương.

{keywords}

Toàn bộ khuôn viên ngôi biệt thự sang trọng của vị đại gia tên Thành tọa lạc trên mảnh đất rộng gần nghìn m2 nằm trên đường Nguyễn Văn Linh (Khu đô thị phía Tây Nam Cường, phường Bình Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương)

{keywords}

Vị đại gia cho biết chiếc trực thăng đậu trên nóc nhà chỉ là chiếc máy bay mô hình kích thước thật, anh thuê thiết kế chỉ để cho vui.

Ở Hải Dương có một ngôi biệt thự khác cũng nổi tiếng đó là biệt thự nhà vườn của đại gia Nguyễn Đức Lượng tại Tân Dân (Chí Linh, Hải Dương).

Điểm đặc biệt của ngôi biệt thự này chính là toàn bộ các chi tiết bên trong đều được dát vàng. Chủ nhân của căn biệt thự này - đã chi ra 60 cây vàng để dát vàng nội thất dinh thự xa hoa của mình.

{keywords}
Nhà vườn dát vàng của đại gia Hải Dương.

Trong ngôi nhà gỗ khổng lồ, trừ hai tường hồi, toàn bộ nhà, từ vì kèo, cửa vách, hoành phi, câu đối, những tiểu tiết nhỏ nhất được làm bằng gỗ lim già với 49 cột gỗ cỡ đại. Đặc biệt tầng hầm kiên cố bằng xi măng nắm phía dưới căn biệt thự cũng được thiết kế đủ 49 cột, mỗi cột ứng với một cột gỗ bên trên.

Biệt thự đẹp nhất Đà Nẵng

Khu biệt thự Samdi, có thiết kế 4 tầng theo phong cách Âu - Á, nằm trên đường Phan Chu Trinh, được xem là khu biệt thự đẹp nhất Đà Nẵng.

{keywords}

{keywords}

Phong cách cổ điển châu Âu mang đậm chất cổ kính trong từng đường nét, hoa văn, họa tiết.

{keywords}

Biệt thự phong cách Pháp của đại gia Hà Nội

Nằm tại khu đô thị Mỹ Đình - Từ Liêm (Hà Nội), ngôi biệt thự hai mặt tiền của ông bà Hồng Uyên được thiết kế theo phong cách kiến trúc Pháp vừa cổ điển vừa hiện đại, khiến những người qua lại không khỏi ngỡ ngàng.

{keywords}

{keywords}

Cánh cổng được trang trí họa tiết đẹp mắt.

{keywords}
Chạm trổ cầu kỳ.

Lâu đài gần 100 tỉ của đại gia đất Cảng

Tòa lâu đài có 2 mặt tiền, được xây dựng với lối kiến trúc cổ điển Pháp, kết hợp với các đường nét và hệ thống chi tiết cầu kỳ. Điểm nhấn là hệ thống cột tròn và vuông cùng với hệ thống mái vòm và mái dốc trên cao.

{keywords}

Hệ thống lan can và cột đơn giản, được thiết kế phù hợp với tổng quan công trình. Tông màu sơn chủ đạo của tòa lâu đài là trắng và vàng, làm nổi bật mái vòm xanh.

Căn biệt thự lộng lẫy của đại gia ngành dệt Nam Định

Tiến vào đường Hưng Yên - TP. Nam Định khoảng 500m, sẽ thấy sự xuất hiện của căn vừa kết hợp giữa kiến trúc theo lối cổ điển nhưng cũng mang màu sắc của đương đại, đây là căn biệt thự đẹp và sang trọng bậc nhất TP. Nam Định.

{keywords}

Chủ nhân ngôi biệt thự là đại gia Trần Thế Long, Giám đốc Công ty Dệt may Châu Giang.

Lâu đài 4 mặt tiền của đại gia Phủ Lý

Tòa lâu đài Tổng Hải Sơn, hay còn gọi là lâu đài Thanh Phủ Lý tọa lạc tại một vị trí vô cùng đặc biệt, có đến 4 mặt tiền trong đó một mặt là đường quốc lộ 1A ngay tại km0 (Trung tâm TP. Phủ Lý - Hà Nam) đối diện ga Phủ Lý.

Mặt thứ hai phía là cầu Hồng Phú. Mặt thứ 3 nằm ngay bên con sông Đáy, nơi có di tích lịch sử năm xưa Lý Công Uẩn khi dời đô ra Thăng Long đã đi qua. Mặt còn lại đối diện Trung tâm Thương mại Phủ Lý mới.

{keywords}

Tòa lâu đài được xây dựng trên khuôn viên rộng 3.000 m2, thiết kế 5 tầng, diện tích sàn là 300 m2.

Đây là một tòa lâu đài có thể được gọi là hàng đầu đất nước hiện nay với kiến trúc lâu đài cổ điển cuối thể kỉ 18. Được thể hiện bởi các nghệ nhân tay nghề tinh xảo bậc nhất Việt Nam.

Theo những người dân sống gần Tổng Hải Sơn, chủ nhân của tòa lâu đài này là một đại gia của đất Phủ Lý có sở thích chơi cây cảnh và sưu tầm đồ cổ.

Lâu đài đẹp như cổ tích của đại gia Hoàng Khải

Được thiết kế và xây dựng dựa trên ý tưởng từ ngôi đền Taj Mahal Ấn Độ, tòa lâu đài đẹp như cổ tích của đại gia Hoàng Khải đã mang không gian huyền bí, cổ kính và tráng lệ của nét kiến trúc Ấn về giữa mảnh đất Sài thành náo nhiệt.

{keywords}

Tòa lâu đài này có 19 phòng, mỗi phòng là một thiết kế hoàn toàn khác biệt. Với hai màu đen - trắng chủ đạo, điểm xuyết một chút ánh đỏ từ những hoa văn trên chiếc khăn quàng của thiếu nữ Ấn Độ, hay một chút bạc kiêu sa từ bộ đồ ăn hoàn toàn của Versace. Bất cứ ai có dịp bước vào tòa lâu đài này đều phải trầm trồ, ngưỡng mộ về nội thất xa hoa và tinh tế của nó.

Các sảnh của tòa lâu đài được bố trí nội thất sang trọng, ấn tượng. Phòng âm nhạc của tòa lâu đài lộng lẫy và chỉ có duy nhất một loại nhạc cụ đó là đàn piano.

Biệt thự 50.000 m2 của đại gia Thanh Hóa

Biệt thự của đại gia Cao Tiến Đoan (Thanh Hóa) được xây dựng theo kiểu kiến trúc châu Âu với ngoại thất màu trắng mang đến sự trang nhã hiếm thấy. Khu đồi nhân tạo, kiến trúc nhà mái lệch, tháp nhọn, sân vườn, vườn cây ao cá… tạo thành tổng thể chung vô cùng đẹp mắt.

{keywords}

Quả đồi nhân tạo là điểm nhấn độc đáo cho căn biệt thự khi nhìn tổng thể. Khuôn viên rộng rãi, thoáng mát với hồ nước chạy dọc lối ra.

Biệt thự "khủng" của nữ đại gia thủy sản Diệu Hiền

Mới đây, khi cô con dâu hotgirl của nữ đại gia tuyên bố đang làm thủ tục đơn phương ly hôn chồng vì không chịu nổi sự độc đoán của mẹ chồng thì căn biệt thự của bà lại được nhắc đến thường xuyên. Từng làm trong ngành gỗ nên bên trong căn biệt thự của nữ đại gia thủy sản Phạm Thị Diệu Hiền có rất nhiều tài sản quý bằng gỗ. Là người coi trọng phong thủy, trong nhà nữ đại gia này có bài trí rất nhiều nội thất kì công mang ý nghĩa "vượng" cho kinh doanh như hình ngựa, cây cải thảo bằng đá...

{keywords}

Căn biệt thự của nữ đại gia tọa trên đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Bên ngoài cổng có hai con sư tử đá rất lớn. Trong ngôi nhà, bộ bàn gỗ hoành tráng trước phòng khách có thể vài chục người khiêng mới nổi, trần nhà của bà Hiền cũng được ốp gỗ.

N. Anh (tổng hợp)