Những người thợ sửa chữa, vận hành tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 có những ngày chỉ chợp mắt 3-4 tiếng, có đêm thức trắng, có khi vài tháng mới ăn một bữa cơm gia đìnhđể đảm bảo tổmáy vận hành liên tục, ổn định.

{keywords}
Ca làm việc tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 kết thúc giữa đêm khuya
{keywords}
Phút giây nghỉ ngơi, trò chuyện với gia đình
{keywords}
Vào những đợt cao điểm nắng nóng, nhu cầu về điện tăng cao hoặc cao điểm các tháng mùa khô, những buổi tan ca, tạm nghỉ giữa đêm chỉ khoảng 3-4 tiếng. Sau đó, công việc lại tiếp tục.
{keywords}
Là một trong những nhà máy cung cấp điện chủ lực cho miền Nam, chỉ một sơ suất nhỏ tại nhà máy có thể dẫn đến sự cố, gây ảnh hướng đến lưới điện quốc gia.
{keywords}
Người làm công tác vận hành, sửa chữa điện sẽ có những áp lực từ yêu cầu của hệ thống điện, mục tiêu kế hoạch sản lượng điện năm, trong hoàn cảnh nào cũng phải đảm bảo cho dòng điện an toàn, liên tục, đáp ứng huy động của Trung tâm Truyền tải hệ thống điện Quốc gia.
{keywords}
 
{keywords}
58,7% thợ sửa chữa, công nhân vận hành nhà máy là người địa phương, nhưng khi vào mùa cao điểm, thời gian thăm gia đình trong cả tháng chỉ tính bằng tiếng.
{keywords}
Để đảm bảo dòng điện, người làm công tác vận hành, sửa chữa điện đãnhiều năm đón giao thừa tại đây.
{keywords}
 

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 từ khi đi vào hoạt động đã đóng góp cho hệ thống điện quốc gia trên 20 tỷ kWh. Vào các tháng mùa khô, cao điểm nhà máy luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ phát điện (khoảng 3 - 4 tỷ kWh).

Trong 6 tháng đầu năm 2018, nhà máy được huy động tương đối cao. Lũy kế sản lượng điện thực hiện là 4,099 tỷ kWh, đạt 103% kế hoạch được giao.

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã cải tiến, nâng cấp một số thiết bị để đảm bảo môi trường tại nhà máy, mở cửa cho người dân tham quan, giám sát và truyền các thông số khí thải, camera theo dõi bãi xỉ than về Sở Tải nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận.

Thu Hằng