Chiều tối 22/3 đoàn thám hiểm hang động hoàng gia Anh cho biết, cạnh hang Sơn Đoòng (Bố Trạch, Quảng Bình) đoàn vừa phát hiện một hang động đẹp hơn cả hang động Sơn Đoòng.

15 hang động mới được mô tả là rất đẹp, trong đó có hang Vả được ví thạch nhũ đẹp hơn cả thạch nhũ trong hang động lớn nhất thế giới Sơn Đoòng. Ảnh: Đoàn thám hiểm cung cấp. 
Theo thông tin, hang động trên được nói rất đẹp về thạch nhũ, các chuyên gia chưa hề thấy cấu trúc thạch nhũ đẹp như thế bao giờ. Hang động đẹp hơn hang động lớn nhất thể giới có tên hang Vả, có chiều dài khiêm tốn là 1,7km, rộng không bằng Sơn Đoòng nhưng nó được đánh giá là tuyệt mỹ. Hang Vả được phát hiện bởi Hồ Khanh, người tìm ra Sơn Đoòng, cách hang động này 400m đường thẳng.

Ngoài việc tìm kiếm hang Vả, đoàn còn phát hiện thêm 8 hang động mới, nâng tổng số đợt tìm kiếm phát hiện đợt này được 15 hang động mới.

(Theo SGTT)