Năm 2020, sau khi tổ chức một buổi bán vé xổ số với phần thưởng cho người thắng cuộc là một căn biệt thự riêng ở Tuscan, anh Jon và chị Annmarie Nurse đã thu được 69.000 đôla Mỹ để quyên góp cho một quỹ nhi đồng tại Anh và xứ Wales.

Với thành công ngoài dự kiến, hai vợ chồng quyết định sẽ tổ chức thêm một buổi bán vé xổ số từ thiện nữa vào năm nay. Phần thưởng sẽ là một căn biệt thự bốn phòng ngủ có giá trị lên tới 470.000 đôla Mỹ (gần 11 tỷ đồng) tại Garfagnana, vùng nông thôn Tuscan.

{keywords}
Hai vợ chồng nhà Nurse sẽ sử dụng căn biệt thự cho mục đích từ thiện

Theo đó, với mỗi vé xổ số có giá khoảng 35 đôla Mỹ (800.000 đồng), người chơi sẽ được tham gia bốc thăm trúng thưởng. Người thắng cuộc sẽ được toàn quyền sở hữu bất động sản này, từ việc biến nó thành biệt thự nghỉ dưỡng để ở hay cho thuê. Thuế chuyển nhượng và phí pháp lý cũng sẽ được chi trả trước.

Ngoài ra, một cặp vé khứ hồi, phí đi lại và khách sạn cho 2 ngày 1 đêm diễn ra quá trình chuyển nhượng cũng được phía tổ chức lo liệu. Điều kiện duy nhất được đưa ra để trao căn biệt thự đắt giá này là hai vợ chồng nhà Nurse sẽ phải bán được ít nhất 20.000 vé. Trong trường hợp số vé bán ra thấp hơn, giải thưởng sẽ được quy về tiền mặt.

{keywords}
Căn biệt thự 4 phòng ngủ với hồ bơi rộng rãi

Biệt thự được đem trao thưởng lần này nằm trong một khu vực 'chưa từng được khám phá' của nước Ý với vị trí yên bình giữa vùng nông thôn trên đỉnh đồi tuyệt đẹp. Từ biệt thự cũng có thể nhìn thấy toàn cảnh công viên quốc gia Tuscan cũng như những ngọn núi trập trùng phía xa.

{keywords}
Biệt thự nghỉ dưỡng nằm trên một ngọn đồi ở vùng nông thôn Ý

Đây là điểm dừng chân lý tưởng để các gia đình tới tham quan Forte dei Marmi, Cinque Terre hay khu trượt tuyết Abetone. Căn biệt thự được xây dựng theo kiến trúc địa phương với những khu vườn rộng bao quanh và hồ bơi rộng rãi. Cửa sổ và cửa chớp đều được làm bằng gỗ hạt dẻ đặc trưng.

Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được hai vợ chồng chuyển tới cho những tổ chức hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên bị lạm dụng, bóc lột và bỏ rơi.

Đỗ An (Theo Travel and Leisure)