Chiến thắng tại đề cử Dựng phim hay nhất dành cho "Whiplash" đã đưa Tom Cross-Minh Tâm trở thành người gốc Việt đầu tiên giành giải thưởng điện ảnh danh giá.

Dù lễ trao giải Oscar lần thứ 87 đã kết thúc nhưng dư âm của nó với khán giả Việt vẫn còn đọng lại tới hôm nay khi thông tin về Tom Cross - người giành chiến thắng tại hạng mục Dựng phim hay nhất với bộ phim Whiplash được lan truyền trên Internet.

{keywords} 

Tom Cross (tên đầy đủ là Thomas Cross, tên Việt là Minh Tâm) là con trai độc nhất của bà Võ Hồng Lộc và ông James Cross. Bà Võ Hồng Lộc là họa sĩ gốc Huế, trước năm 1975 làm nhân viên thư viện Abraham Lincoln tại Sài Gòn. Năm 1967, bà gặp gỡ và kết hôn với ông James Cross cũng chính tại thư viện Abraham Lincoln.

Ông James Cross tốt nghiệp ngành Thể dục thể Thao tại Đại Học Wisconsin và là một trong những vận động viên bơi lội nổi tiếng từng giành nhiều giải thưởng tại đại hội thể thao các trường đại học tại Mỹ. Năm 1967, ông James được điều tới Việt Nam trong chương trình USAID trong vai trò huấn luyện viên đội tuyển bơi lội quân đội.

Thừa hưởng tình yêu nghệ thuật từ mẹ và được sự ủng hộ từ gia đình, Minh Tâm quyết định theo học ngành điện ảnh tại Đại học Purchase College, tiểu bang New York. Sau khi tốt nghiệp, anh được nhận vào vị trí trợ lý biên tập cho một hãng phim tư nhân năm 1997.

Sau gần 20 năm trong nghề Minh Tâm góp mặt trong trên dưới 40 bộ phim đình đám Hollywood như We Own the Night (2007), Crazy Heart (2009), The Switch (2010), Whiplash (2014)...

{keywords}

2015 là một năm đại thắng của Tom Cross khi bộ phim Whiplash đã giúp anh giành cú đúp Biên tập phim xuất sắc nhất tại lễ trai giải BAFTA và Dựng phim hay nhất tại Oscar 2015. Tom Cross tỏ ra bất ngờ khi Whiplash chỉ là một bộ phim độc lập kinh phí thấp tham gia Oscar với không nhiều kỳ vọng ở nhà sản xuất nhưng đã vượt qua nhiều bộ phim đình đám khác để giành được đa số phiếu bầu của hội đồng thẩm định.

Theo Zing