The Remix tiếp tục đi theo vết xe đổ của nhiều cuộc thi trước đây và trở thành một show ồn ào nhưng đẳng cấp thì chẳng thấy đâu.

Khi cả âm thanh không còn là thế mạnh

Nhận được nhiều sự trông chờ và nhanh chóng trở thành top show như dự đoán, The Remix – Hòa âm ánh sáng hội đủ các yếu tố để trở thành cú hích mới cho chương trình truyền hình thực tế tại Việt Nam. The Remix tiếp tục đi theo vết xe đổ của nhiều cuộc thi trước đây và trở thành một show ồn ào nhưng đẳng cấp thì chẳng thấy đâu.

{keywords}
Màn diễn của Tóc Tiên trong đêm thi 8/3.

Vốn dĩ, bữa tiệc kết hợp hài hòa 2 yếu tố âm thanh và ánh sáng được xem là thế mạnhcủa The Remix. Tuy nhiên đến nay dường như cả thế mạnh ấy cũng không được đảm bảo. Người xem liên tục phản hồi, phàn nàn về chất lượng âm thanh của cuộc thi. Đáng nhớ nhất là sự cố âm thanh trong phần thi tại đêm liveshow thứ 3 của Giang Hồng Ngọc. Đang trình diễn ca khúc Crying over you khá mượt mà thì nhạc bỗng dưng bị chệch một đoạn so với phần lời bài hát. Tuy cô vẫn bình tĩnh hát hết bài nhưng đến khi ban giám khảo hỏi về nguyên nhân thì Giang Hồng Ngọc đã bật khóc ngay trên sân khấu. Sau đó, trước nghi vấn của công chúng, cô khẳng định đây chỉ là một sự cố đáng tiếc chứ hoàn toàn không có chuyện các thí sinh hãm hại lẫn nhau.

Một sự cố khác khá hi hữu là BTC đã tự ý lồng tiếng vỗ tay, hò hét nhằm tạo hiệu ứng cho các màn trình diễn trong đêm liveshow 4. Tuy nhiên, những tiếng vỗ tay “rào rào” giả tạo này lại gây tác dụng ngược khi át cả phần hát của các thí sinh, khiến không gian âm nhạc trở nên hỗn tạp. Nhiều khán giả tỏ ra rất bức xúc khi không được thưởng thức trọn vẹn những tiết mục của thần tượng.

Vì tham gia The Remix 2015 hầu hết là những ca sĩ trẻ (trừ Pha Lê) nên việc hát live dễ dàng bộc lộ những khuyết điểm. Qua vài đêm thi đầu tiên, một số cái tên hát live có vấn đề đã được người xem đưa vào “tầm ngắm” bao gồm Đông Nhi, Bảo Anh, Sơn Tùng M-TP và FB Boiz. Trái với bản gốc bắt tai được “phẫu thuật” tỉ mỉ bằng kỹ thuật phòng thu hoặc chèn auto-tune dày kín, những ca khúc quen thuộc này khi Bảo Anh và Sơn Tùng hát live bỗng trở nên thều thào, yếu ớt, không rõ lời.

Đặc biệt ở đêm thi đầu tiên, có thể do vội vã thay thế vị trí của Hoàng Thùy Linh mà Bảo Anh đã không kịp chuẩn bị và phải hát nhép trên sân khấu The Remix. Khán giả lập tức nhận ra bởi lẽ một ca sĩ thường gặp điều tiếng hát live như Bảo Anh lại bỗng dưng … xuất thần vừa hát vừa nhảy cực sung mà vẫn không bị chênh nốt, hụt hơi hay lộ tiếng lấy hơi. Bản thân cô cũng chọn cách im lặng khi búa rìu dư luận bủa vây.

Đông Nhi cũng liên tục gặp sự cố khi hát live trong liên tục các đêm thi. Cô tuy có phần lạm dụng playback để hát đè cho giọng dày hơn nhưng dường như vận rủi vẫn đeo bám cô. Nếu đêm đầu tiên, Đông Nhi hát các nốt trầm mờ đục đến nỗi khán giả không nghe thấy gì thì đến đêm thứ hai, cô tiếp tục gặp khó khăn với các nốt cao do chọn bài quá sức. Đến đêm thứ 4, khi Đông Nhi hát live đã tốt hơn hẳn thì lại vướng điều tiếng “phát âm tiếng Anh quê mùa”. Ngay cả Isaac và Tóc Tiên cũng không hoàn toàn giữ vững phong độ khi đôi lúc bị đuối, hụt hơi, lạc giọng hay hát phô. Bản thân Giang Hồng Ngọc đã dùng khả năng hát live để chứng minh cô xứng đáng với ngôi vị quán quân Nhân tố bí ẩn mùa đầu tiên. 

Chuyện khó hiểu về 'gà cưng'

Nhiều màn trình diễn của The Remix tạo nên tranh cãi gay gắt từ các phía trong dư luận. Mới đây, tiết mục làm mới bản Dạ cổ hoài lang của Tóc Tiên đã vấp phải nhiều luồng ý kiến. Một bên cho rằng phần trình diễn này sáng tạo, mới mẻ và chạm đến tim khiến họ rất xúc động. Một bộ phận khác lại cảm thấy khó “nuốt” do Tóc Tiên hát bị run, phô chênh và không lột tả được cái hồn cốt của bản vọng cổ kinh điển đất Nam bộ. Tương tự với Sơn Tùng M-TP. Anh không chỉ nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ các fan mà còn từ những chiếc ghế nóng. Trong khi đó, phần đông người xem chương trình lại cảm thấy khó hiểu khi Sơn Tùng chỉ chủ yếu thể hiện vũ đạo bắt mắt, giọng hát thều thào, đôi khi là những thanh âm ú ớ, tiếng hú hét hoặc biểu cảm kỳ lạ… nhưng vẫn luôn giành hạng cao.

{keywords}

Tranh cãi nổ bùng vì màn live Không phải dạng vừa đâu đạt 4 điểm 10 không thuyết phục

Chính vì thế mà bộ tứ quyền lực của The Remix cũng nhiều lần hứng gạch vì những phát ngôn có cánh của mình. Không ít lần ban giám khiến người xem hụt hẫng vì cách nhận xét của mình. Nếu như Lưu Thiên Hương bàn về chuyên môn nhiều đến mức lê thê, lạc đề thì ngược lại, Hồ Ngọc Hà lại bị 'ném đá' vì những nhận xét chung chung, không ăn nhập như khen đẹp trai, xinh gái, nhảy đẹp, nhiều fan… Không riêng Hà Hồ, các giám khảo cũng bị nghi ngờ là thiên vị, ưu ái cho Sơn Tùng M-TP thông qua việc cho điểm cảm tính đến lộ liễu.

Trong đó, Sơn Tùng và Tóc Tiên là hai đối tượng bị chĩa mũi dùi nhiều nhất. Cả hai thường xuyên nhận được điểm số cao và đứng đầu bảng qua các đêm thi. Mặc dù Tóc Tiên chỉ mới trở lại Việt Nam để xây dựng sự nghiệp chưa lâu nên khó có thể có nhiều fan ruột bình chọn. Riêng Sơn Tùng M-TP viện lý do viêm họng, không phải thi trong đêm liveshow 5 nhưng vẫn được đi tiếp vào các vòng trong. Thực tế, Sơn Tùng đang là đại sứ quảng cáo còn Tóc Tiên là gương mặt đại diện cho thương hiệu là nhà tài trợ chính cho chương trình nên khó tránh được việc khán giả nghi ngờ BTC ưu ái cho “gà cưng” đi thi.

{keywords}

Isaac bị chấm điểm bất công khiến dư luận dậy sóng

Một trường hợp khó hiểu khác là Isaac. Điển trai, hát khá, vũ đạo tốt, fan nhiều nhưng anh thường xuyên ở vị trí gần chót. Nghịch lý này không chỉ khiến người hâm mộ chàng trưởng nhóm 365 bức xúc mà ngay cả các đồng nghiệp của anh cũng phải lên tiếng. Duy chỉ có Isaac là vẫn giữ im lặng dù công chúng đang tức giận vì cho là anh bị đối xử bất công. Tuy nhiên, cũng có một số khán giả cũng đặt nghi vấn việc liên tục chấm điểm thấp cho Isaac là một chiêu bài lăng xê khéo léo qua một phương cách khác.

Vấn đề trang phục, phong cách cũng hết sức được lưu tâm trong chương trình The Remix. Trên sân khấu, MC Nguyên Khang và Sơn Tùng M-TP đôi khi khiến khán giả hoảng hồn vì những bộ cánh rườm rà, hầm hố không giống ai mặc cho thời tiết nóng nực. Tóc Tiên cũng bị lộ miếng dán ngực do nhảy quá sung khi diện áo bó sát gợi cảm. Không chỉ trang phục không phù hợp, MC Nguyên Khang còn bị chỉ trích bởi lối dẫn dắt quá lố.

{keywords}
Sơn Tùng và Nguyên Khang

Anh có nhiều phát ngôn bị đánh giá là kém duyên, lại thường xuyên ngắt lời nhận xét của ban giám khảo, đọc nhầm tên thí sinh hay đếm ngược bằng tiếng Anh phản cảm. Câu chuyện phong cách tại sân chơi The Remix vẫn chưa dừng lại khi thí sinh Sơn Tùng M-TP bị tố công nhiên “sao y bản chính”. Anh bê nguyên si phong cách biểu diễn của của ngôi sao Kpop G-Dragon: từ trang phục, mái tóc xù, vẻ mặt nghênh ngang, vênh váo, những cử chỉ, động tác vũ đạo nhí nhố hay dáng ngồi vắt vẻo trên ghế… như một “bản lỗi” chính hiệu nhưng vẫn giành hạng cao tuyệt đối khiến nhiều người xem nóng mặt.

{keywords} 

Trong khi đó, kênh Youtube của chương trình cũng dính phải không ít lùm xùm. Một số người hâm mộ nóng lòng muốn xem lại tiết mục của thần tượng thì họ phải chờ đến trưa hôm sau mới thấy các video clip được đăng tải. Kênh này cũng thường mắc lỗi ghi sai tên, chẳng hạn như Isaac lại bị ghi nhầm thành Issac. Đặc biệt, cố NS Cao Văn Lầu còn bị ghi nhầm thành Cao Văn Lều. Đây là một lỗi sai nghiêm trọng và khó có thể chấp nhận được.

Gia Bảo